4 điểm còn phong tỏa phòng dịch Covid-19 tại Hà Nội

(PLVN) - Tính đến nay, 23/2, Hà Nội chỉ còn 4 điểm đang phong toả. Dự kiến hết tuần này, thành phố gỡ bỏ phong tỏa điểm cuối cùng...
4 điểm còn phong tỏa phòng dịch Covid-19 tại Hà Nội

4 điểm đang thực hiện phong toả tại Hà Nội là thôn Do Hạ, xã Tiền Phong (huyện Mê Linh); Tòa nhà Somerset Westpoint số 2 Quảng An (quận Tây Hồ); Tòa nhà Sun Red River Building 23 Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) và số 14/4B Yên Thế (quận Ba Đình).

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố cho biết, dự kiến, chậm nhất vào ngày 1/3, thành phố sẽ gỡ bỏ phong tỏa điểm cuối cùng trong 4 điểm trên.

Như vậy, Hà Nội đã gỡ phong tỏa 14 điểm, gồm: Số 58, ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, tổ 8, phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy); Ngõ 84 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy); Số 51/49, tổ 21, phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy); Chung cư Dreamland, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm); Số 106 An Trai, ngã tư Canh, Vân Canh (huyện Hoài Đức); Số 479 Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm); Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh); Nhà máy Z153, tổ 11, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh); Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh); Chung cư N03, 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng); Chung cư T6, Times City, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng); Chung cư Sky City, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ (quận Đống Đa); Chung cư Garden Hill, số 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm); và Đại học FPT.

Đọc thêm