Bão tăng cấp, chiều tối mai khả năng đổ bộ ven biển Hải Phòng đến Hà Tĩnh

(PLO) - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khoảng sáng sớm mai, 18/7, bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ; khoảng chiều và tối mai, vùng tâm bão với cường độ mạnh cấp 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão tăng cấp, chiều tối mai khả năng đổ bộ ven biển Hải Phòng đến Hà Tĩnh

Trong đêm, bão số 3 tiếp tục di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng 40km/giờ và mạnh thêm một cấp.

22h ngày 17/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khoảng sáng sớm mai, 18/7, bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ; khoảng chiều và tối mai, vùng tâm bão với cường độ mạnh cấp 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22h ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày mai  có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5m; sóng biển cao 2-4m;  biển động mạnh.

Dự báo trong 24 - 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa mai, trên đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Từ trưa mai, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to trở lại và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 (phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm).

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đồng thời cảnh báo: Từ ngày 18-20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long và thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức báo động (BĐ) 1-BĐ2, sông Bưởi (Thanh Hoá) trên BĐ2; hạ lưu các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Đọc thêm