Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 15 xuống đất tử vong thương tâm nghi do bị bố bỏ ở nhà

(PLVN) - Một bé gái 4 tuổi ngã tử vong tại một khu nhà ở phía bắc Hong Kong (Trung Quốc) và cảnh sát nghi cô bé bị cha bỏ ở nhà cùng em gái.
Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 15 xuống đất tử vong thương tâm nghi do bị bố bỏ ở nhà

Nhân viên cấp cứu nhận được cuộc gọi báo tới khu nhà ở Butterfly Estate trên đường Wu Chui tại Tuen Mun lúc 2h18 chiều 21/2 từ bảo vệ tòa nhà. Bảo vệ đã gọi cảnh sát sau khi bà này trông thấy một bé gái nằm bất tỉnh bên ngoài tòa nhà.

Đứa trẻ 4 tuổi được đưa tới Bệnh viện Tuen Mun, nơi em được xác nhận đã tử vong khoảng một giờ sau đó.

Điều tra cho thấy vụ việc xảy ra sau khi cha của bé gái bỏ hai con gái ở nhà. Nguồn tin cho biết, bé gái nhỏ tuổi hơn được tìm thấy vẫn an toàn trong căn hộ của gia đình ở tầng 15.

Được biết, người cha đã ly dị, và sống với 3 con gái. Con gái lớn của ông này không có nhà vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Người đàn ông này có thể bị bắt vì hành vi đối xử tệ bạc hoặc bỏ bê trẻ em, với mức án phạt tối đa là 10 năm tù.

Theo thống kê của Cục phúc lợi xã hội, có 789 trường hợp lạm dụng trẻ em được báo cáo trong 9 tháng đầu năm 2019. Trong số đó, 62,8% trường hợp liên quan đến cha mẹ nạn nhân, trong khi 23,4% liên quan đến hành vi bỏ bê trẻ. Số vụ lạm dụng trẻ em đạt mức cao 14 năm vào năm 2018 khi Cục phúc lợi xã hội ghi nhận 1.064 vụ việc mới.

Đọc thêm