Bé trai chưa rụng rốn bị bỏ rơi giữa đêm lạnh

(PLVN) - Một bé trai khoảng 2 ngày tuổi được người dân Nghệ An phát hiện bị bỏ rơi tại quán ăn lúc nửa đêm. Cháu bé ngay lập tức được đưa vào trạm y tế sơ cứu.
Bé trai khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi
Bé trai khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi

Thượng úy Hoàng Nghĩa Chung - Trưởng Công an xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 23h ngày 11/1, người dân phát hiện một cháu bé khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong một quán ăn tại xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây.

Cháu bé được quấn trong một chiếc chăn cùng 1 bình sữa pha sẵn. Ngay lập tức, người dân đưa bé đến Trạm y tế xã để ủ ấm cơ thể và kiểm tra sức khỏe. 

Thời điểm phát hiện, bé trai khoảng 2 ngày tuổi chưa rụng rốn, sức khỏe không có dấu hiệu bất thường. 

UBND xã Hưng Tây đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng để tìm người thân cho bé.

Cháu bé đang được chăm sóc, theo dõi tại trạm y tế xã.

Công an xã cũng đã làm thủ tục chuẩn bị tạm thời giao cháu bé cho người tiếp nhận nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân.

Đọc thêm