Bốn tấn hàng từ 2 chuyến bay trực thăng đã xuống đến xã Phước Lộc hỗ trợ người dân bị cô lập

(PLVN) - Chiều 02/11, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cùng đoàn công tác quân khu đến kiểm tra tình hình cứu hộ cứu nạn các huyện bị cô lập tại Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Lực lượng chức năng cũng đã tìm thêm 1 thi thể nạn nhâ. Như vậy tính đến thời điểm này Phước Sơn đã tìm thấy 8 nạn nhân, còn 5 nạn nhân mất tích. Huyện Phước Sơn cũng đã nhận 4 tấn hàng từ 2 chuyến bay trực thăng xuống xã Phước Lộc hỗ trợ người dân bị cô lập. 

Theo báo cáo của huyện Phước Sơn, tính đến thời điểm này hai xã Phước Lộc và Phước Thành có hơn 600 ngôi nhà bị lũ quét hoàn toàn. Điện lưới vẫn chưa có, hiện hầu hết những hộ dân này đang trú tại UBND xã. Mặt khác, địa hình hai xã này núi cao quá cao trũng thấp quá thấp nên không có mặt bằng để dựng nhà tạm cho người dân ở.

Các chiến sĩ bộ đội cõng hàng cứu trợ lên cho người dân
 Các chiến sĩ bộ đội cõng hàng cứu trợ lên cho người dân

Tại cuộc họp giữa Quân Khu với lực lượng chức năng huyện Phước Sơn, Trung tướng Thái Đại Ngọc chỉ đạo lực lượng tham gia cứu nạn phải kiểm tra y tế thuốc men và thực hiện phun thuốc khử khuẩn phòng dịch bệnh, kiển tra sức khoẻ các lực lượng cõng hàng, cần bồi dưỡng thêm thuốc bổ lực lượng này, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn cũng như tình trạng kiệt sức.

“Cần phải giữ liên lạc xuyên suốt đối với 50 đồng chí tìm kiếm cứu nạn tại xã Phước Lộc bằng bộ đàm, liên tục thông tin về sở chỉ huy tiền phương. Đảm bảo lương thực, quần áo thuốc men, đèn dầu cho lực lượng cứu nạn. Kiểm tra nhà hư hỏng và những nhà có nguy cơ sạt lở để sơ tán dân khẩn cấp. Trong ngày nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam phải điều thêm 1 máy nổ phát điện cho xã Phước Lộc”, Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu.

Đọc thêm