Cháy quán cơm ở TP HCM, nhiều người tháo chạy

(PLVN) - Sau tiếng nổ lớn, một quán cơm trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định, quận 1, TP HCM) bất ngờ bốc cháy.
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh Zing
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh Zing

Thông tin ban đầu, trưa ngày 8/5, nhiều người nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quán cơm số 378 đường Hai Bà Trưng. Sau đó, mọi người nhìn thấy khói kèm lửa bùng cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người đang ăn tại quán thì lửa và khói bất ngờ bùng phát. Chủ quán và nhân viên sau đó tri hô mọi người rời khỏi cửa hàng.

Nhiều người dân dùng nước, bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng không thành công.

Nhận tin báo, Công an quận 1 cùng lực lượng PCCC TP HCM đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt ở hiện trường để chữa cháy. 

Bình ga được di chuyển ra ngoài. Ảnh SGGP
Bình ga được di chuyển ra ngoài. Ảnh SGGP

Đến khoảng 14h30, đám cháy được khống chế. Hiện trường, ghi nhận có gần 10 bình gas bị cháy được di chuyển ra bên ngoài. Vụ hỏa hoạn khiến 4 người bị bỏng, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do nhân viên quán cơm bất cẩn trong lúc thay bếp gas.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm