Cháy xưởng sản xuất nhựa giữa đêm, người dân hò hét di tản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xưởng sản xuất bao bì nhựa ở TP HCM xảy ra hỏa hoạn giữa đêm khiến người dân xung quanh hô hoán nhau dập lửa, di tản đồ có giá trị ra ngoài.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 6/4, hỏa hoạn xảy ra tại xưởng sản xuất đồ nhựa ở 172/29 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, TP HCM.

Chỉ trong vài phút, hoả hoạn bao trùm toàn bộ xưởng khiến lửa cháy đỏ rực cả một góc trời.

Người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã cùng nhau dập lửa, hò hét mọi người di tản khỏi khu vực cháy và gọi điện cho cơ quan chức năng.

Cảnh sát PCCC TP HCM đã điều động 18 xe cùng 96 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tiếp cận đám cháy.

Tuy nhiên, do khu vực cháy có diện tích khá rộng đến hàng trăm m2, chất cháy chủ yếu là sản phẩm về nhựa nên khiến ngọn lửa diễn biến khó lường. Lực lượng cảnh sát phải mất hàng giờ liền để tiến hành dập tắt hoả hoạn. Đến hơn 2h ngày 7/4 thì ngọn lửa đã được khống chế.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn nhiều máy móc, thiết bị và nhựa (thành phẩm và chưa thành phẩm) trong nhà xưởng.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đọc thêm