Chủ đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi xúc phạm, chửi bới phóng viên?

(PLVN) - Khi phóng viên đến gặp người chủ đàn chó cắn bé trai 7 tuổi tử vong, người này không hợp tác, có lời lẽ xúc phạm, chửi bới phóng viên.


Vụ việc cả đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên đang gây phẫn nộ trong cộng đồng. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, chủ nuôi đàn chó hung dữ là bà Lê Thị An, làm nghề giết mổ gà vịt nên hàng ngày đàn chó thường ăn thịt sống. Chúng cũng được thả rông, kiếm ăn quanh khu chợ với nhiều phế phẩm từ động vật.

Ông Học cho biết thêm, gia đình cháu bé thuê nhà ở thị trấn Lương Bằng để làm đậu phụ và ở chung khuôn viên với bà Lê Thị An từ nhiều năm nay. Khi sự việc xảy ra, cả bố mẹ cháu và gia chủ đều có nhà và rất bất ngờ.

Bà An (mặc áo tím) cầm theo mảnh vỡ lọ hoa chạy ra đe dọa phóng viên. Ảnh: Báo Thanh Niên.
Bà An (mặc áo tím) cầm theo mảnh vỡ lọ hoa chạy ra đe dọa phóng viên. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Sáng cùng ngày, PV đã tìm gặp bà Lê Thị An (chủ đàn chó) để tìm hiểu thêm thông tin. Khi đến gặp, bà An thông báo gia đình đang bận nên không tiếp PV. 

Sau khi nghe thấy nhiều tiếng chó sủa phát ra từ nhà bà An, một số PV đang đứng ở ngoài đường đã quay phim, chụp ảnh. 

Thấy vậy bà An từ trong nhà chạy ra, tay vơ theo một mảnh vỡ từ lọ hoa để uy hiếp PV, cùng với đó người này liên tục có những lời lẽ xúc phạm thô tục.

Trong sáng 5/4, cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà bà An. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Đọc thêm