Cô gái chết bất thường trên đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rạng sáng, cô gái ném than tổ ong ra đường và la hét, chửi bới lung tung. Sau đó, người này được phát hiện tử vong với vết thương trên đầu...

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 1/4, người dân tá hỏa phát hiện 1 thi thể nữ mặc áo thun ngắn tay màu đỏ, nằm ngửa, tử vong trên đường liên xã Long Đức - Lộc An thuộc khu 14, xã Long Đức (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp các đơn vị có liên quan có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định khoảng 30 tuổi, tử vong do chấn thương sọ não, vết thương hở ở trên đỉnh đầu do vật tày tiết diện rộng tác động.

Một số người dân địa phương cho biết, khoảng 4h ngày 1/4, nạn nhân đứng trên đường ném than tổ ong ra đường và la hét, chửi bới lung tung, có biểu hiện thần kinh không bình thường. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân đi về phía hiện trường, sự việc sau đó không ai rõ.

Hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch người phụ nữ xấu số. "Nếu có thông tin về nhân thân lai lịch, gia đình của nạn nhân, đề nghị liên hệ Công an huyện Long Thành hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Nguyễn Thành Đạt - Điều tra viên, điện thoại 0977.056.051 để phối hợp giải quyết", Công an huyện Long Thành thông báo.

Đọc thêm