Công an tỉnh An Giang trao nhà “Nghĩa tình đồng đội”, “Nhà tình thương”

(PLVN) - Chiều nay (5/1), Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Đại tá Lâm Thành Sol – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến trao 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Trung úy Huỳnh Thanh Dương và Trung úy Chau Sóc Khiêm, cán bộ Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Hai căn nhà trao cho Trung úy Thanh Dương và Sóc Khiêm có diện tích là 80 và 50 mét vuông, nền lát gạch men, xây tường, mái lợp tol, chi phí xây dựng nhà của đồng chí Thanh Dương là 120 triệu đồng; đồng chí Sóc Khiêm là 190 triệu đồng. Trong đó, Công an tỉnh An Giang hỗ trợ mỗi đồng chí 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình 2 đồng chí đóng góp thêm. 

Đại tá Lâm Thành Sol – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Trung úy Chau Sóc Khiêm.
 Đại tá Lâm Thành Sol – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Trung úy Chau Sóc Khiêm.

Tại lễ trao nhà, 2 đồng chí Trung úy Huỳnh Thanh Dương và Trung úy Chau Sóc Khiêm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình có nơi ở ổn định, đồng thời hứa sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.  

Đại tá Lâm Thành Sol – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Trung úy Huỳnh Thanh Dương.
Đại tá Lâm Thành Sol – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Trung úy Huỳnh Thanh Dương. 

Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến ấp Sà Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (An Giang) trao căn “Nhà tình thương” cho gia đình ông bà Chau Sao và Néang Unl, cư trú địa phương. Hộ gia đình ông bà Chau Sao và Néang Unl là gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Do đó, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng, để cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng lại căn nhà kiên cố, giúp gia đình ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. 

Tại buổi lễ trao nhà, ông bà Chau Sao và Néang Unl bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động phát triển kinh tế gia đình.

Đại tá Lâm Thành Sol – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bàn giao “Nhà tình thương” cho ông Chau Sao.
 Đại tá Lâm Thành Sol – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bàn giao “Nhà tình thương” cho ông Chau Sao.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người có công với Cách mạng, nhất là các gia đình chính sách trong lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người Công an nhân dân trong lòng nhân dân./.

Đọc thêm