'Cư dân mạng' kêu gọi tẩy chay tấm bản đồ ghi chữ 'China Sea'

(PLO) - Tấm bản đồ do Công ty TNHH Một thành viên làng du lịch Villa Louise Huế phát cho các hành khách có ghi chữ “China Sea” (biển Trung Hoa), đã bị cộng đồng mạng đã kêu gọi mọi người “tẩy chay” tấm bản đồ này. 
'Cư dân mạng' kêu gọi tẩy chay tấm bản đồ ghi chữ 'China Sea'

Anh Nguyễn Đôn Long (hiện ở tại Phường Phú Hiệp, thành phố Huế), một hướng dẫn viên du lịch của một công ty lữ hành du lịch TP HCM cho biết, ngày 23/7, anh đến Villa Louise ở thôn Hoà Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế thì được lễ tân phát cho một tấm bản đồ. Tuy nhiên trong tấm bản đồ này lại nhầm lẫn biển Đông thành "China Sea”.

Khi dò hỏi thì anh Long được biết, Villa Louise ở Huế là do ông Michel Scharwitzel (quốc tịch Pháp) làm giám đốc. Villa Louise này thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên Làng Du lịch Villa Louise Huế.

Anh Long đã đăng hình tấm bản đồ nói trên lên cộng đồng Facebook “Câu lạc bộ Hướng dẫn viên Huế” và kêu gọi cộng đồng mạng “tẩy chay” tấm bản đồ này.

sau khi anh Long đăng hình tấm bản đồ lên, nhiều thành viên của cộng đồng mạng bức xúc vì nội dung của nó. Các thành viên nhóm facebook có tên “Câu lạc bộ Hướng dẫn viên Huế” đã chia sẻ với anh Nguyễn Đôn Long rằng họ luôn dùng cụm từ “Biển Đông” (East Sea) để chỉ vùng biển Việt Nam.

Những thông tin trên Google, trên trang tripadvisor cho thấy bức ảnh giới thiệu về bãi biển cạnh Villa Louise cũng được chú thích là “China Sea”. Trên trang villalouisehue.com thì hiển thị tại đường dẫn giới thiệu bãi biển cạnh Villa Louise là “South China Sea”.

Gần đây nhất, tờ quảng cáo của Công ty có tên Looking glass jeep tours có nội dung sai lệch khi “hô biến” vùng biển Đà Nẵng thành biển “China beach”.

Đọc thêm