Cứu hộ thành công tàu cá bốc cháy cùng 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

(PLVN) - Trong lúc đang đánh cá trên vùng biển Hà Tĩnh tàu cá mang biển kiểm soát NA 93704 TS bốc cháy dữ dội, các thuyền viên phải nhảy xuống biển.

Ngày 3/2, tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: vào khoảng 4 giờ ngày 3/2, tại vùng biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cách đảo Ròn về hướng Đông Đông Bắc khoảng 10 hải lý, tàu đánh cá mang biển kiểm soát NA 93704 TS, do ông Lê Đức Tưởng (39 tuổi, trú quán tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An)  làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên khác đang đánh bắt hải sản trên biển thì bất ngờ tàu bị bốc cháy. Các thuyền viên trên tàu phải nhảy xuống biển.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng ngư dân kịp thời ứng cứu và cấp cứu các thuyền viên gặp nạn.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng ngư dân kịp thời ứng cứu và cấp cứu các thuyền viên gặp nạn. 

Sau nhiều giờ trôi nổi trên biển,các thuyền viên được tàu cá ở tỉnh Nghệ An mang biển kiểm soát NA 90412 TS, do ông Trương Đắc Kiên (trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đánh bắt gần đó ứng cứu đưa các thuyền viên lên tàu. Nhiều thuyền viên có dấu hiệu bị kiệt sức.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, cử đội ngũ quân y của đơn vị phối hợp với ngư dân nhanh chóng tiếp cận để cấp cứu những thuyền viên bị nạn, kiểm tra sức khỏe, cấp phát thực phẩm, nước uống, khẩu trang y tế và động viên, trấn an ngư dân.

Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng với ngư dân đã đưa được cả 8 thuyền viên vào cảng cá Cửa Sót thuộc xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà,  Hà Tĩnh an toàn.

Đọc thêm