Đà Nẵng phong tỏa, cách ly thêm 1 khu chợ vì người bán xôi nhiễm Covid-19

(PLVN) - Chiều 16/8, ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế chợ Tân An (phường An Khê), do liên quan đến ca bệnh Covid-19 số 887 là 1 người bán xôi.
Thêm 1 chợ dân sinh phải phong toả vì người bán xôi nhiễm Covid-19.
Thêm 1 chợ dân sinh phải phong toả vì người bán xôi nhiễm Covid-19.

Theo đó, chợ Tân An đã được giăng dây phong tỏa toàn bộ khu vực này vào lúc 13 giờ cùng ngày. Việc phong tỏa để phun thuốc khử khuẩn và làm xét nghiệm cho các tiểu thương buôn bán tại chợ.

Hiện, lực lượng chức năng cũng đã có mặt túc trực tại các chốt chặn trước chợ để ngăn không cho người dân vào bên trong.

Theo thông tin dịch tễ đã được công bố, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 số 887 (ngụ đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã từng đến chợ Tân An 3 lần vào ngày 23/7, 4/8 và 12/8. Cũng trong sáng 12/8, bệnh nhân này nhận kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với Covid-19. 

Việc phong tỏa tạm thời để phun thuốc khử khuẩn và xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương.
Việc phong tỏa tạm thời để phun thuốc khử khuẩn và xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương.

"Chúng tôi đã gửi thông báo đến các tiểu thương và hộ dân sinh sống xung quanh khu vực chợ Tân An, dự kiến khoảng 300 người. Ngày mai, đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những người này", Chủ tịch UBND phường An Khê thông tin.

Trước đó, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cũng cho phong tỏa chợ Nai Hiên Đông trong 4 ngày để phòng chống dịch Covid-19 do liên quan có người dương tính SARS-CoV-2 tại địa bàn đã đi chợ.

Đọc thêm