Dám nhận họp cùng Chủ tịch Chung rồi đồn nhảm 'Hà Nội sắp vỡ trận', 2 cô gái bị phạt nặng

Đăng tải nội dung Hà Nội sắp “vỡ trận” trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 kèm thông tin “vừa dự họp cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo Sở Y tế TP cùng các sở, ngành” để tăng tính thuyết phục, hai facebook “Co Gai Ho Le” và “Tuyết Nhii” khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Công an huyện Hoài Đức phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội xác định 2 chủ tài khoản tung tin sai sự thật trên là Đ.T (sinh năm 1992) trú tại Cát Quế, Hoài Đức và L.T (sinh năm 1990) trú tại Minh Khai, Hoài Đức.

Tại cơ quan Công an, Đ.T và L.T đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hai người này cho biết do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 12,5 triệu đồng, yêu cầu cả hai cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết.

Trước đó, Công an quận Long Biên cũng ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một phụ nữ về hành vi tung tin sai sự thật dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Cụ thể, Công an quận này phát hiện chị D.T.C (SN 1989; trú tại tổ 30 Ngọc Thụy, Long Biên) đăng tải trên facebook cá nhân thông tin “Cách nhà em 70 mét, 4 trường hợp F0 luôn. Đừng ai qua tổ 30, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên lúc này ạ. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc quá”. 

Làm việc với cơ quan chức năng, chị C thừa nhận đã đăng tin sai sự thật, đồng thời gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

"Thời gian tới, công tác phòng chống dịch được đặt lên cao độ, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề nghị nhân dân tin tưởng và đồng hành với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp trong thực hiện các biện pháp kiềm chế dịch lây lan, không nghe theo các thông tin sai sự thật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn", Công an TP Hà Nội khuyến cáo.

Đọc thêm