Đang đi đường bất ngờ bị ong tấn công, 15 người nhập viện

(PLO) - Đàn ong rừng bất ngờ ồ ạt bay đến tấn công nhóm học sinh và người dân đi trên đường khiến 15 người phải nhập viện. 
Các học sinh bị ong rừng tấn công đang điều trị tại bệnh viện (ảnh facebook)
Các học sinh bị ong rừng tấn công đang điều trị tại bệnh viện (ảnh facebook)

Chiều 5/10, khoa cấp cứu, hồi sức chống độc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tiếp nhận và điều trị cho 10 bệnh nhân bị ong đốt trong tình trạng khó thở, nổi ban đỏ toàn thân. 

Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, 15 người được đưa đến bệnh viện huyện Thanh Chương với biểu hiện bị ong đốt sốt nhẹ, tụt huyết áp, khó thở, nổi ban đỏ toàn thân... Các bệnh nhân được cho thở ô xy, truyền dịch chống sốc, giải độc tố trong cơ thể. Trong buổi chiều 5 người đã thuyên giảm và được cho ra viện về nhà tiếp tục điều trị. Trong số 10 bệnh nhân thì có 7 học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 và 3 người dân. 

Theo các nạn nhân, khi nhóm học sinh đi học gần đến Trường THPT Thanh Chương 1 thì bị một đàn ong rừng từ đâu bay đến tấn công bất ngờ. Một số người bỏ chạy may mắn thoát đàn ong,, số còn còn lại không kịp chạy đã bị ong vây đốt. Trong số các nạn nhân người bị đốt ít nhất hơn 10 mũi, còn người bị nhiều gần 100 mũi.

Trước đó, vào ngày 17/6, một gia đình đi thắp hương trong nghĩa địa xã Thanh Hưng, Thanh Chương bất ngờ bị ong bay đến tấn công khiến 14 người thân họ hàng trong gia đình bị ong tấn công nhập viện. Ngày 14/4/2016, gần 20 trẻ mầm non ở xã Thanh Xuân, Thanh Chương cũng bị ong rừng đốt phải nhập viện cấp cứu. 

Đọc thêm