Để con nhỏ tự chơi tại nhà, một bé trai tử vong do hỏa hoạn

(PLO) -Sự việc thương tâm trên xảy ra tại xã Quảng Minh, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Bố mẹ đi vắng, 3 anh em còn nhỏ ở nhà chơi, không may căn nhà bốc cháy làm bé trai 4 tuổi tử vong.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 25/11, căn nhà của gia đình anh Trương Quang Ân (SN 1984, thôn 4, xã Quảng Minh, Sầm Sơn, Thanh Hóa) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này, vợ chồng anh Ân đều đi vắng. Chỉ có 3 người con còn nhỏ ở nhà. Cháu lớn là Trương Tiến Đạt (5 tuổi), cháu thứ hai là Trương Quang Bảo (4 tuổi) và cháu út là Trương Chung Tình (hơn 1 tuổi).

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, người dân địa phương chạy đến thì thấy ngọn lửa đang bùng phát dữ dội, toàn bộ vật dụng trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Một số người phá cửa vào trong phát hiện hai cháu Trương Tiến Đạt (5 tuổi) và cháu Trương Chung Tình (hơn 1 tuổi) đang gào khóc, mắc kẹt phía sau nhà.

Sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, người dân bàng hoàng phát hiện cháu Bảo đã bị chết cháy trong phòng ngủ. Chiều cùng ngày, gia đình đã hoàn tất các thủ tục, tiến hành lễ an táng cho cháu Bảo.

Được biết, gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, anh Ân là người quê gốc Quảng Bình, chị Hoa quê gốc Nghệ An, hai vợ chồng ra Thanh Hóa lập nghiệp cách đây ít năm. Hiện tại, anh Ân đang là công nhân tại KCN Lễ Môn, chị Hoa bán rau tại địa phương. Chị Hoa bị ảnh hưởng chất độc da cam nên đôi tay co quắp. Cách đây ít năm, gia đình cũng mất hai đứa con do bị đuối nước ở Quảng Bình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đọc thêm