Điểm tựa ngư dân nơi đầu sóng Trường Sa

(PLVN) - Âu tàu và các làng chài tại huyện đảo Trường Sa của Việt Nam do Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn quản lý và vận hành đã trở thành chỗ dựa cho các tàu cá và ngư dân trên biển vào trú ngụ, khắc phục sự cố, thay vì phải về đất liền để khắc phục, sửa chữa mất nhiều thời gian.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị quốc phòng – giữ gìn bình yên bờ cõi

Sau gần một ngày đêm khắc phục, sửa chữa, Trung úy Đoàn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết, tàu cá PY 90252 TS đã sẵn sàng rời Trung tâm tiếp tục vươn khơi, bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Quốc gia trên biển.

Trung tâm tổ chức phun thuốc khử trùng trước khi sửa chữa. Ảnh: Đình Hoàng
 Trung tâm tổ chức phun thuốc khử trùng trước khi sửa chữa. Ảnh: Đình Hoàng

Trước đó, lúc 11h ngày 23/9, tàu cá PY 90252 đang khai thác hải sản ở phía Tây Bắc đảo Sinh Tồn khoảng 28 hải lý, thì bất ngờ gãy bu lông khớp nối bơm cao áp máy phát điện. Thuyền trưởng tàu cá PY 90252 TS đã chủ động liên lạc với Trung tâm nhờ khắc phục, sửa chữa.

Được sự hướng dẫn kịp thời của chỉ huy Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn, khoảng 15h cùng ngày, tàu cá PY 90252 TS cơ động tiến về Âu tàu neo đậu an toàn. Trung tâm nắm thông tin thời gian xuất bến, cử lực lượng xuống phun khử trùng, kiểm tra thân nhiệt sau đó triển khai đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và thợ sửa chữa có kinh nghiệm để kiểm tra tình trạng máy móc.

Với tinh thần khẩn trương, sau gần một ngày nỗ lực khắc phục sự cố, cán bộ nhân viên âu tàu Sinh Tồn đã cân chỉnh, vệ sinh bơm cao áp và thay mới bộ lọc dầu. Qua kiểm tra, đội sửa chữa phát hiện gãy bu lông chân đế và bu lông khớp nối bơm cao áp máy phát điện.

Đội sửa chữa đã tháo khớp nối đưa về xưởng để khoan ta rô, thay mới bu lông bơm cao áp và bu lông chân đế; sau đó lắp đặt và cân chỉnh bơm cao áp. Với tinh thần khẩn trương, sau gần một ngày đêm tích cực khắc phục sự cố, cán bộ nhân viên âu tàu Sinh Tồn đã sửa chữa, khắc phục xong sự cố máy phát điện; qua kiểm tra thử máy phát điện hoạt động bình thường, đủ điều kiện tiếp tục đi đánh bắt.

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt khớp nối và cân chính bơm cao áp. Ảnh: Đình Hoàng
 Nhân viên kỹ thuật lắp đặt khớp nối và cân chính bơm cao áp. Ảnh: Đình Hoàng

Lúc 14h ngày 24-9, tàu cá PY 90252 TS đã rời Trung tâm tiếp tục hành trình. Trước khi rời Âu tàu, thuyền trưởng Trần Ngọc Vũ xúc động, chia sẻ: “Cảm ơn sự nhiệt tình của cán bộ, nhân viên ở Trung tâm đã giúp đỡ chúng tôi khắc phục sự cố để tiếp tục đánh bắt hải sản. Khi vào đến Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Sinh Tồn chúng tôi mới biết đây là một địa chỉ tin cậy cho bà con ngư dân khi đánh bắt hải sản ở khu vực quần đảo Trường Sa và DK1 mỗi khi bị sự cố hay vào mùa mưa bão”.

Tàu cá PY 90252 TS neo đậu tại cảng Âu tàu Sinh Tồn. Ảnh: Đình Hoàng
Tàu cá PY 90252 TS neo đậu tại cảng Âu tàu Sinh Tồn. Ảnh: Đình Hoàng

Gắn với công tác tuyên truyền – khẳng định chủ quyền biên giới Quốc gia

Cùng với nhiệm vụ cao cả được Tổ quốc giao phó, luôn đồng hành – sát cánh cùng ngư dân bám biển, các cán bộ, nhân viên Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn còn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng – văn hóa đến các ngư dân; tuyên truyền Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ; Về tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thời gian qua, Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn đã phát tờ rơi sơ đồ đường phân định giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn những quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu và nội dung, chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, đồng thời cấp 1.000 lít nước ngọt cho Tàu PY 90252. Bên cạnh đó, Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn tiếp tục thực hiện các công tác chính trị, nhiệm vụ được giao trong thời gian sắp tới.

Đọc thêm