Hai ngày 5 trẻ chết đuối thương tâm

(PLO) - Trong hai ngày 11 và 12/7, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra hai vụ đuối nước cướp đi mạng sống của 5 em nhỏ.
Hai ngày 5 trẻ chết đuối thương tâm

Chiều 12/7, chính quyền xã Thuận Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, một vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn khiến hai em nhỏ tử vong. 

Theo đó, vào sáng cùng ngày, hai em nhỏ Trần Trọng Nghĩa (SN 2004) và em Nguyễn Văn Linh (SN 2005 đều là học sinh trường THCS Thuận Trung) đi chăn bò trên vùng bãi ngang, khoảng 8h trời nắng nóng nên rủ nhau ra sông Lam đoạn chảy qua địa bàn xã tắm mát.

Trong lúc tắm, các em không may rơi vào khu vực sông bị sụt hố sâu nên bị chìm dần. Những bạn nhỏ khác phát hiện đã chạy vào làng kêu cứu, anh Phan Bá Hải và ông Trần Trọng Thời (ông nội của em Trần Trọng Nghĩa) ở gần khúc sông nhận được tin báo đã chạy ra sông tìm kiếm hai cháu.

Hai em được tìm thấy, đưa lên bờ và đưa đến trạm y tế xã cấp cứu  nhưng thời gian đuối nước quá lâu nên 2 em đã tử vong.

Trước đó,như tin Báo PLVN đưa tin khoảng 16h30 ngày 11/7, ba em nhỏ Nguyễn Thị Loan (SN 2004), em gái Loan là Trương Thị Mai (SN 2003) và em họ Trương Thị Thương (SN 2006) đều trú tại xã Tiến Thành (Yên Thành, Nghệ An) ra đập Choạc để tập bơi. Các em sa xuống khu vực nước sâu nên bị đuối nước. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, thi thể các em mới được tìm thấy khi đã tử vong.

Đọc thêm