Hơn 392.000 trẻ chào đời ngày đầu năm 2020

(PLVN) - Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), thế giới đã đón chào 392.078 trẻ em ra đời trong ngày đầu tiên của năm mới 2020.
392.078 trẻ em ra đời trong ngày đầu tiên của năm mới 2020 (ảnh minh họa)
392.078 trẻ em ra đời trong ngày đầu tiên của năm mới 2020 (ảnh minh họa)

Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số trẻ được sinh ra vào ngày 1/1 vừa qua với 67.385 trẻ em chào đời, chiếm khoảng 17%, vượt qua Trung Quốc với 46.299 trẻ. Tiếp theo lần lượt là Nigeria với 26.039 trẻ, Pakistan là 16.787 trẻ, Indonesia có 13.020 trẻ, Mỹ với 10.452 trẻ, Cộng hòa Dân chủ Congo có 10.247 trẻ và Ethiopia là 8.493 trẻ.

Theo UNICEF, hơn 50% số trẻ chào đời trên thế giới trong ngày 1/1 là tại 8 quốc gia này.

Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore nhấn mạnh, khởi đầu một năm mới và một thập kỷ mới là cơ hội để thể hiện những hy vọng và khát vọng của chúng ta không chỉ về tương lai của chính mình, mà cho cả tương lai của những thế hệ kế tiếp. Mỗi khi cuốn lịch trở về thời điểm bắt đầu của một năm, điều lại nhắc nhở chúng ta về tất cả khả năng và tiềm năng của mỗi đứa trẻ trong suốt hành trình cuộc đời, nếu các em được trao cơ hội sống.

UNICEF cho biết đã có những tiến bộ to lớn trong sự sống còn của trẻ em trong 30 năm qua. Số trẻ em chết trước sinh nhật lần thứ 5 đã giảm hơn 50%. Thật không may, tiến độ này đối với trẻ sơ sinh lại chậm hơn. Những em bé chết trong tháng đầu tiên sau khi chào đời chiếm 47% tất cả các trường hợp tử vong ở trẻ vị thành niên năm 2018, tăng từ mức 40% của năm 1990.

Theo bà Henrietta Fore, quá nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh không được chăm sóc bởi những nữ hộ sinh hay y tá được đào tạo và trang bị tốt. Trong năm 2018, có 2,5 triệu trẻ sơ sinh đã chết trước khi tròn một tháng tuổi, khoảng 1/3 trong số đó từ giã cuộc sống ngay trong ngày đầu tiên chào đời. Hầu hết các trường hợp tử vong này là do các nguyên nhân có thể phòng ngừa được như sinh non, biến chứng trong khi sinh và các chứng nhiễm trùng, như nhiễm trùng huyết.

UNICEF cho rằng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu có thể giúp cứu sống thêm nhiều trẻ sơ sinh. Có thể đảm bảo rằng hàng triệu trẻ em chào đời sống sót qua ngày đầu tiên, sống qua thập niên này và lâu hơn nữa nếu mỗi trẻ em được sinh ra nhờ những bàn tay an toàn. Thông qua chiến dịch "Every Child Alive," cơ quan này kêu gọi cần đầu tư ngay lập tức vào các nữ hộ sinh và các nhân viên y tế để đảm bảo tất cả các bà mẹ và em bé được chăm sóc an toàn.

Ở Việt Nam, ngày 1/1/2020, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ, cho biết, bệnh viện đã chào đón công dân đầu tiên chào đời năm 2020 bằng phương pháp sinh thường. Bé gái Trịnh Nhật G. chào đời lúc 0h00 ngày 1/1, nặng 3,3kg, là con thứ hai của bố Trịnh Sỹ D. và mẹ Nguyễn Thị H. (trú tại tỉnh Hà Nam).

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ, cho biết, bệnh viện đã chào đón công dân đầu tiên chào đời năm 2020 bằng phương pháp sinh thường
 PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ, cho biết, bệnh viện đã chào đón công dân đầu tiên chào đời năm 2020 bằng phương pháp sinh thường

Tại TP HCM, ở Bệnh viện Hùng Vương trong đêm giao thừa 2020, bệnh viện có hơn 20 thai phụ chờ sinh. Vượt cạn vào thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, sản phụ V.T.H.Đ. ở quận Tân Bình (TP.HCM) chào đón con trai đầu lòng vào lúc đồng hồ vừa điểm 0h. Em bé đầu tiên của năm 2020 nặng 2,9 kg, được sinh thường khỏe mạnh, cất to tiếng khóc sau sinh.

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi và tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi đều giảm mạnh trong vòng 2 thập kỷ qua. Khu vực thành thị có tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi thấp hơn khu vực nông thôn.

Tỷ số tử vong mẹ là 46 ca trên 100.000 trẻ sinh sống, giảm 23 ca so với năm 2009. Kết quả này cho thấy, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu về giảm tỷ số tử vong mẹ sớm hơn so với kế hoạch đề ra trong Kế hoạch Hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 (45 ca/100.000 trẻ sinh sống đến năm 2030).

Đọc thêm