Hơn 4.000 hộ dân ở Bạc Liêu được cấp nước ngọt miễn phí

(PLVN) - Điểm cấp nước ngọt tập trung cung cấp 400m3 nước ngọt/ngày đêm, được khai thác từ giếng khoan ở độ sâu từ 300-450m, xử lý đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, góp phần giải quyết nước ngọt cho hơn 4.000 hộ dân ở Bạc Liêu.
Lễ bàn giao công trình cung cấp nước sinh hoạt miễn phí ại ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).
Lễ bàn giao công trình cung cấp nước sinh hoạt miễn phí ại ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).
Ngày 9/4, tại ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường - TN&MT) cùng với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) đã phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức bàn giao công trình cung cấp nước sinh hoạt miễn phí.
Ông Vũ Văn Thủy - Phó Chi cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Khu vực miền Nam (Bộ TN&MT) phát biểu tại buổi bàn giao điểm cung cấp nước cho ấp Đông Hưng.
 Ông Vũ Văn Thủy - Phó Chi cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Khu vực miền Nam (Bộ TN&MT) phát biểu tại buổi bàn giao điểm cung cấp nước cho ấp Đông Hưng.

Báo cáo tại buổi bàn giao, Phó Chi cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Khu vực miền Nam (Bộ TN&MT) Vũ Văn Thủy, cho biết, thời gian qua, từ các nguồn lực của Bộ TN&MT, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia cùng với địa phương đồng hành khảo sát, xây dựng nhiều công trình cấp nước lắp đặt hệ thống khai dẫn nguồn nước ngọt phục vụ cho người dân Bạc Liêu…

Cụ thể, điểm cấp nước tập trung này cung cấp 400m3 nước ngọt/ngày đêm, được khai thác từ giếng khoan ở độ sâu từ 300-450m, xử lý đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, góp phần giải quyết nước ngọt cho hơn 4.000 hộ dân - nơi đang khan hiếm nước ngọt nghiêm trọng. Cùng với đó, trong tháng 4/2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng lắp đặt 04 trạm cấp nước ngọt miễn phí tại hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. 

Ông Quách Hoài Nhân - Phó Chủ tịch xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) phát biểu tại buổi bàn giao điểm cung cấp nước cho ấp Đông Hưng.
 Ông Quách Hoài Nhân - Phó Chủ tịch xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) phát biểu tại buổi bàn giao điểm cung cấp nước cho ấp Đông Hưng.

Để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, đặc biệt là bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong thời gian tới, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, TP tích cực thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Các đại biểu dùng nguồn nước ngọt tại buổi bàn giao điểm cung cấp nước cho ấp Đông Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).
 Các đại biểu dùng nguồn nước ngọt tại buổi bàn giao điểm cung cấp nước cho ấp Đông Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Ông Quách Hoài Nhân - Phó Chủ tịch xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: Từ đầu năm, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn sớm và sâu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế.

Hiện xã Vĩnh Hưng có 2.050 hộ với 10.388 nhân khẩu, nhân dân trong xã, chủ yếu là trồng lúa. Thay mặt lãnh đạo xã và bà con nhân dân ấp Đông Hưng, rất cám ơn và vui mừng đón nhận điểm cung cấp nước ngọt miễn phí do Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trao tặng.

Ông Vũ Văn Thủy (đứng thứ nhất, từ trái sang) - Phó Chi cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Khu vực miền Nam (Bộ TN&MT) trao Biên bản bàn giao công trình nước sạch cho lãnh đạo xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).
 Ông Vũ Văn Thủy (đứng thứ nhất, từ trái sang) - Phó Chi cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Khu vực miền Nam (Bộ TN&MT) trao Biên bản bàn giao công trình nước sạch cho lãnh đạo xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Ngay sau khi đưa vào sử dụng nước, ông Phạm Văn Cương (ngụ tại ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi sử dụng từ nguồn nước giếng khoan. Nhưng hiện nay mực nước ngầm sụt giảm mạnh, chất lượng nguồn nước thì bị ô nhiễm, nên chỉ dùng cho tắm giặt. Còn nước ăn uống thì phải đi mua từng thùng.

Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia (Bộ TN&MT) đã có tấm lòng giúp cho địa phương chúng tôi có được nguồn nước sinh hoạt đạt chất lượng, khiến người dân ở đây vô cùng phấn khởi".

Ông Phạm Văn Cương, ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) vui mừng khi nhận nguồn nước ngọt miễn phí từ Bộ TN&MT trao tặng.
 Ông Phạm Văn Cương, ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) vui mừng khi nhận nguồn nước ngọt miễn phí từ Bộ TN&MT trao tặng.

Đồng thời, Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND các tỉnh, TP tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn của Bộ TN&MT để chủ động trong triển khai các kế hoạch sản xuất, thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong đó ưu tiên cao nhất đảm nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân./.

Đọc thêm