Huế: Hàng ngàn người tham gia Lễ hội tôn vinh Thanh Trà

(PLO) - Lễ hội nhằm tôn vinh Thanh Trà Huế được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập “đặc sản Thừa Thiên Huế - Việt Nam” đạt kỷ lục Châu Á và Việt Nam năm 2013
Lễ hội thu hút đông đảo người dân cũng như khách du lịch đến tham dự
Lễ hội thu hút đông đảo người dân cũng như khách du lịch đến tham dự

Lễ hội, bắt đầu diễn ra từ ngày 9/9 đến hết ngày 11/9, tại phường Thủy Biều, TP Huế. Lễ hội với nhiều chương trình độc đáo như: Hội thi trái ngon Thanh Trà Huế toàn tỉnh, hội thi chế biến các món ăn đặc sản từ quả Thanh Trà, hội thảo về Thanh Trà,…

Hơn 60 gian hàng Thanh trà được trưng bày tại lễ hội
Hơn 60 gian hàng Thanh trà được trưng bày tại lễ hội

Hơn 60 gian hàng được trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách các loại nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các món ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Những trái thanh trà bày bán ở lễ hội đã được các gia đình tuyển chọn từ những cây thanh trà gốc, không ghép cành.

Thanh trà được lựa chọn kỹ để đem đến lễ hội
Thanh trà được lựa chọn kỹ để đem đến lễ hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (54 tuổi), chủ gian hàng Thanh Trà gia đình  Tôn Thất Tùng vui vẻ chia sẻ, cả 5 kỳ lễ hội gia đình tôi đều tham dự, tôi rất vui mừng khi sản phẩm từ bàn tay người dân mình làm ra được nhiều người biết đến, đây là cơ hội để bà con đưa tận tay sản phẩm của mình đến bạn bè và du khách.

Giống cây Thanh trà cũng được đưa đến để người dân lựa chọn
Giống cây Thanh trà cũng được đưa đến để người dân lựa chọn

Ông Hoàng Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều cho biết: “Mặc dù năm nay thời tiết không được thuận lợi ảnh hưởng khá nhiều đến thời gian sinh trưởng của cây thanh trà, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của quả. Đây là cơ hội giới thiệu, quảng bá tiềm năng, chiều sâu văn hóa nhà vườn của địa phương chúng tôi. Qua lễ hội, du khách thập phương có thể hiểu hơn về vùng đất, con người của xứ sở Thanh Trà”

Đọc thêm