Không được nối lại tình xưa, ra tay sát hại người tình

(PLO) - Ngày 29/12, tại xã Tân Đông huyện Tân Châu, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Đoàn Minh Chí (SN 1978, trú ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông) về tội “Giết người”.

Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 84,2 triệu đồng; cấp dưỡng nuôi con nạn nhân đến đủ 18 tuổi.

Diễn biến phiên tòa cho biết, từ năm 2012 - 2016, đối tượng chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thảo. Tuy nhiên, do cuộc sống xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chiều 31/10/2016, cả hai đến Ban Quản lý ấp Đông Hiệp giải quyết chia tài sản.

Sau đó, Chí vẫn muốn chị Thảo tiếp tục sống với mình nhưng chị Thảo không chấp nhận. Đến 17h ngày 7/11, Chí điều khiển xe máy ngang qua trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Tân Đông) thì nhìn thấy chị Thảo đang ngồi sau xe máy của một người bà con chở đến trường đón con gái riêng của Thảo.

Chí chặn chị Thảo lại nói chuyện về việc nối lại tình cảm nhưng chị Thảo vẫn không đồng ý, khiến cả hai xảy ra cãi vã. Bị chị Thảo cự tuyệt, Chí lấy dao giấu sẵn trong cốp xe đâm nhiều nhát vào người chị Thảo khiến nạn nhân tử vong. 

Đọc thêm