Không khí lạnh liên tiếp tăng cường, rét kéo dài sang cả tháng 12

Không khí lạnh sáng nay, 24/11, ảnh hưởng các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, không khí lạnh liên tục được tăng cường, tình trạng rét sẽ kéo dài...
Ảnh minh họa từ Internet.
Ảnh minh họa từ Internet.

Sáng sớm nay (24/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. 

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. 

Hà Nội mưa vài nơi. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16 độ C. 

Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Trong các ngày 26/11 và 29/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, 24/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 15 độ C, cao nhất 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi cao 8 độ C, cao nhất 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió bắc đến tây bắc 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy tố lốc và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét. Độ ẩm 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ C, cao nhất 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, cao nhất trên 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 độ C, cao nhất 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơ, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ C, cao nhất có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét. Độ ẩm 60 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, cao nhất 21 độ C.

Đọc thêm