Kiểm lâm Thừa Thiên Huế nỗ lực tham gia tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

(PLVN) - Lãnh đạo, cán bộ Ban quản lý, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ và Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền gồm 12 người đã nỗ lực tham gia đoàn tìm kiếm cứu nạn.
Ông Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền trình bày với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 về tình hình, phương án tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm toàn bộ số người đang mất liên lạc. Ảnh: SGGP
Ông Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền trình bày với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 về tình hình, phương án tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm toàn bộ số người đang mất liên lạc. Ảnh: SGGP

Được tin mưa lũ đã gây sạt lở đất tại khu vực Trạm QLBVR 67, thuộc Tiểu khu 67 của BQL Rừng phòng hộ Sông Bồ và Nhà điều hành công trình thủy điện Rào Trăng 3, trên tuyến đường 71 (địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) làm nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn và người của công trường thuỷ điện bị vùi lấp.

Lực lượng này đã cùng cán bộ, chiến sĩ trong đội tìm kiếm cứu nạn của Quân khu 4 và UBND tỉnh đã mở đường và đã tiếp cận vị trí lũ ống trạm QLBVR 67, và tiếp cận bằng Ca nô đến Thuỷ điện Rào Trăng 4.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ về tình hình khu vực xảy ra sự cố sạt lở núi.
Ông Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ về tình hình khu vực xảy ra sự cố sạt lở núi.

Đây là một nỗ lực lớn với tinh thần trách nhiệm cao vì dọc đường vẫn còn 4 con suối nước khá lớn và đường núi no nước tiềm ẩn rủi ro sạt lở rất cao.

Hiện nay có rất nhiều người bị mất liên lạc trong khu vực thủy điện Rào Trăng 3, con số lên đến khoảng 30 người. May mắn là một nhóm gồm 40 công nhân từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã đến nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 an toàn. Đây là số công nhân may mắn thoát nạn sau sự cố sạt lở núi.

Đọc thêm