Lịch trình di chuyển và tiếp xúc của ca nhiễm Covid-19 tại Quảng Ninh

(PLVN) - Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP. Hạ Long yêu cầu toàn thành phố khởi động cấp độ chống dịch cao nhất, tuyệt đối không lơ là chủ quan.
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Quảng Ninh
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Quảng Ninh

 Lịch trình di chuyển chi tiết của bệnh nhân như sau:

Từ ngày 7/1 đến ngày 22/1 bệnh nhân đi làm từ nhà riêng đến nơi làm việc bằng xe riêng. Bệnh nhân tiếp xúc 44 người đội an ninh sân bay, 2 nhân viên căng tin sân bay và có đổ xăng 1 lần tại cây xăng cột 8 Hạ Long, tiếp xúc 1 nhân viên nam bán hàng xăng chưa rõ thông tin.

Bệnh nhân tiếp xúc 5 người trong gia đình, gồm bố, mẹ đẻ, em gái, vợ và con trai. Bệnh nhân cũng tiếp xúc với 37 nhân viên y tế tại Bệnh viện Vinmec.

Lịch trình di chuyển chi tiết của bệnh nhân
 Lịch trình di chuyển chi tiết của bệnh nhân

Sáng nay, 28/1, Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, nam thanh niên 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhiễm Covid - 19 (BN 1553).

Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP. Hạ Long cũng đã có công văn bản hoả tốc về công tác phòng, chống dịch.

 
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP. Hạ Long cũng đã có công văn bản hoả tốc về công tác phòng, chống dịch.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP. Hạ Long cũng đã có công văn bản hoả tốc về công tác phòng, chống dịch. 

Đọc thêm