Một người đàn ông bị đè chết khi cưa cây lúc nửa đêm

(PLVN) - Cơ quan chức năng nhận định có thể người đàn ông tử vong khi đang khai thác trái phép rừng dương ở Bình Định trong đêm mưa to gió lớn.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nông Mong C. (35 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát) tại rừng dương ven biển thuộc địa bàn thôn Vĩnh Hội.

Trước đó, khoảng 22h ngày 281/1, khi đang có mưa to và gió lớn, tại rừng dương (phi lao) ven biển thôn Vĩnh Hội, người dân địa phương phát hiện thi thể nam tử vong trong tình trạng bị cây dương đè, tay cầm cưa máy. Tại hiện trường xung quanh thi thể người đàn ông này còn có hàng chục cây dương đường kính 30 – 40 cm bị cưa hạ trái phép.

Cưa cây lúc nửa đêm, người đàn ông bị cây đè chết ảnh 2
 Hiện trường có nhiều cây dương bị cưa hạ. Ảnh: X.T.

Rừng dương nơi xảy ra vụ việc thuộc rừng có chức năng phòng hộ ven biển do UBND xã Cát Hải quản lý.

Theo lãnh đạo Công an huyện Phù Cát, sau khi xảy ra vụ việc, phía người nhà yêu cầu không khám nghiệm tử thi và đã làm cam kết không khiếu kiện nên thi thể anh C. được bàn giao về gia đình.

Đọc thêm