Mua vợ với giá 33 triệu đồng

(PLO) - Người đàn ông Trung Quốc muốn Viện tìm một phụ nữ Việt Nam chừng 20 tuổi để làm vợ, hứa trả công 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng).
Viện và Mơ tại tòa. Ảnh. Hồng Vân
Viện và Mơ tại tòa. Ảnh. Hồng Vân
Ngày 12/11, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên sơ thẩm lưu động, xét xử Ngô Thị Viện (41 tuổi, trú thị xã Chí Linh, Hải Dương) và Thân Thị Mơ (41 tuổi, trú huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) về tội Mua bán người.
Theo cáo trạng, năm 1992 Viện bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ, được 3 năm thì bỏ trốn về nước. Sau đó, cô ta sang tỉnh Nam Ninh làm thuê, đến năm 2013, Viện gặp người đàn ông Trung Quốc tên A Ủ muốn tìm phụ nữ Việt Nam trên 20 tuổi làm vợ, hứa trả 10.000 nhân dân tệ. Viện gặp Mơ trao đổi và Mơ đồng ý cùng thực hiện.
Đầu năm 2014, Mơ gặp Mai (người cùng huyện) đã ly dị chồng và không có công ăn việc làm. Mơ nói dối Mai là sang Trung Quốc làm thuê cho công ty nhựa. Ngày 18-19/2/2014, Viện đưa 7 triệu đồng cho Mơ hẹn đưa Mai lên TP Lạng Sơn rồi đi taxi tới cửa khẩu Tân Thanh. Sau đó, cả ba người sang Trung Quốc qua lối đường mòn biên giới.
A Ủ trả cho Viện 10.000 nhân dân tệ và đưa Mai về nhà. Viện đổi số tiền này được 33 triệu đồng và chia cho Mơ 6 triệu đồng. Nạn nhân Mai không đồng ý làm vợ A Ủ nên bị đánh đập, nhốt trong buồng. Khoảng 20 ngày sau, lợi dụng lúc A Ủ không ở nhà, Mai bỏ trốn về Việt Nam.
Tại phiên tòa, Viện và Mơ thừa nhận mọi hành vi. HĐXX tuyên phạt Ngô Thị Viện 7 năm tù giam và Thân Thị Mơ 5 năm tù.
*Tên bị hại đã được thay đổi.

Đọc thêm