Nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn vì... ngủ dậy muộn bị mẹ mắng

(PLO) - Anh Bùi Quang H (22 tuổi, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã được người dân cứu sống sau khi nhảy cầu Bính định tự vẫn vào lúc 8h sáng 30/11. 
H và mẹ tại cơ quan công an. Ảnh CAND
H và mẹ tại cơ quan công an. Ảnh CAND

Vào thời gian trên, đội bảo vệ cầu Bính và một số người dân đi đường phát hiện 1 nam thanh niên để lại xe máy trên cầu, rồi bất ngờ nhảy qua lan can cầu xuống sông Cấm.

May mắn là lúc đó có 1 chiếc thuyền đánh cá của ngư dân phát hiện thấy anh H chới với giữa dòng nước đã áp sát, cứu lên thuyền, đưa vào bờ.

Nguyên nhân H tự tử là do bị mẹ mắng về tội ngủ dậy muộn. 

Đọc thêm