Nổ lớn tốc mái nhà làm đậu phụ, 2 vợ chồng bị thương nặng

(PLO) - Một tiếng nổ lớn vang lên tại lò làm đậu phụ lúc rạng sáng khiến ngôi nhà tốc mái, hai vợ chồng làm đậu phụ bị thương nặng.
Người dân đang lợp lại mái nhà cho gia đình nạn nhân sau vụ nổ.
Người dân đang lợp lại mái nhà cho gia đình nạn nhân sau vụ nổ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h hôm nay, 9/1, người dân xóm 6, xã Thanh Mai (Thanh Chương) đang ngủ thì bỗng một tiếng nổ lớn tại nhà ông Trần Văn Diệu.

Người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện ông Diệu cùng vợ là bà Trần Thị Ánh bị thương nặng, ngôi nhà bị tốc mái, đồ đạc trong nhà bị phá hủy, xáo trộn. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ lớn
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ lớn

Ông Diệu và bà Ánh là hộ gia đình chuyên làm đậu phụ đã hơn 6 năm nay, nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện mắt để cấp cứu. Theo nhiều nhận định có thể nguyên nhân vụ nổ là bình gas công nghiệp hoặc nồi hơi phát nổ trong lúc đang làm đậu phụ.

Tại hiện trường có một bình hơi công nghiệp nằm ngổn ngang. Chính quyền địa phương đã huy động nhân dân lợp lại mái nhà cho gia đình và dọn dẹp lại hiện trường. Nguyên nhân vụ nổ đang được ngành chức năng điều tra làm rõ. 

Đọc thêm