Quảng Bình: Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 3 ngày bị lũ cuốn trôi

(PLO) -Tin từ UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, trưa 17/10 cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại địa phương sau 3 ngày tích cực đã tìm thấy thi thể ông Thái Xuân Năng (62 tuổi, trú tại thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa) cách nơi gặp nạn khoảng 1km giữa nước lũ sâu.
Vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân xã Tân Hóa sáng 17/10. Ảnh: Châu Á.
Vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân xã Tân Hóa sáng 17/10. Ảnh: Châu Á.

Vào khoảng 7h30 sáng 14/10, ông Năng cùng 2 người dân ở thôn 3 Yên Thọ dìu nhau đi khe tràn Mụ Rì để đến khu nuôi nhốt gia súc để cứu trâu bò thoát khỏi nước lũ. Do nước lũ lớn lên  nhanh, nước chảy xiết nên ông Năng không may bị nước cuốn trôi, mất tích.

Dù lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tích cực tìm kiếm ngay sau đó nhưng do lũ ngập sâu nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều địa bàn ở tỉnh Quảng Bình hiện vẫn đang ngập trong lũ. Trong ảnh là 1 con đường ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy vào chiều 17/10. Ảnh: Thành Long.
Nhiều địa bàn ở tỉnh Quảng Bình hiện vẫn đang ngập trong lũ. Trong ảnh là 1 con đường ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy vào chiều 17/10. Ảnh: Thành Long.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện con số thống kê về người chết do mưa lũ của bão số 6 ở tỉnh này đã tăng lên 20 người. Cụ thể, huyện Bố Trạch có 5 người, thị xã Ba Đồn: 5 người, huyện Quảng Ninh: 2 người, huyện Lệ Thủy: 3 người, TP. Đồng Hới: 2 người, huyện Quảng Trạch: 1 người và 2 huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa mỗi huyện 1 người.

Hiện vẫn còn 2 người mất tích là: Đinh Văn Thưởng (25 tuổi, quê quán xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) và Nguyễn Anh Bảy (57 tuổi, quê quan ở tỉnh Hải Dương, thuyền viên trên tàu HD 2138 bị chìm ở cảng Gianh). Ngoài số người chết và mất tích, 21 người người khác ở Quảng Bình cũng đã bị thương nặng trong khi chống chọi với bão lũ./.

Đọc thêm