Quảng Ninh rộn ràng đón Giáng sinh

(PLVN) - Khoảng 43.000 đồng bào Công giáo với 16 giáo xứ, 50 giáo họ ở Quảng Ninh đang rộn ràng đón một mùa Noel an lành, hạnh phúc. Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh đã quan tâm giải quyết tốt nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của chức sắc, chức việc, tín đồ đạo công giáo...
Giáo xứ Hòn Gai (TP Hạ Long) trang hoàng khuôn viên nhà thờ chào đón Giáng sinh 2020.
Giáo xứ Hòn Gai (TP Hạ Long) trang hoàng khuôn viên nhà thờ chào đón Giáng sinh 2020.

Dù bị tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19, song phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống dịch; thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhà thờ Giáo xứ Hòn Gai (TP Hạ Long) trước Lễ Giáng sinh năm 2020, không khí rộn ràng, náo nức chào đón Giáng sinh đang tràn ngập; nhiều bà con giáo dân cùng nhau trang trí khuôn viên nhà thờ, nhà xứ, làm cây thông Noel...

Linh mục Nguyễn Chấn Hưng, Chính xứ, Quản hạt Giáo xứ Hòn Gai, cho biết: Giáo xứ Hòn Gai có 6 giáo họ, 4 giáo khu với trên 3.000 giáo dân trên địa bàn TP Hạ Long. Để nhân dân đón một mùa Giáng sinh ý nghĩa, an lành, hạnh phúc, an toàn, Giáo xứ Hòn Gai đã chuẩn bị phương án tổ chức lễ trọng chu đáo, ý nghĩa. Đặc biệt là đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, như bố trí máy rửa tay tự động, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang phát cho giáo dân đến nhà thờ tham dự lễ. Đặc biệt, Giáo xứ Hòn Gai đã lên phương án có thể chuyển sang tổ chức trực tuyến nếu tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, nghiêm trọng.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song đời sống bà con giáo dân ở Giáo xứ Hòn Gai vẫn được đảm bảo. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, nhà thờ mới được xây dựng, tạo niềm vui mừng, phấn khởi trong đồng bào Công giáo.

Giáo xứ Hòn Gai còn vận động đồng bào Công giáo ủng hộ hơn 100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các huyện Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà; quyên góp tiền mặt, nhu yếu phẩm cần thiết, trị giá gần 150 triệu đồng, ủng bộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ. Giáo xứ Hòn Gai đang hỗ trợ thường xuyên cho 32 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi hộ 150.000 đồng/tháng.

Cũng như Giáo xứ Hòn Gai, bà con giáo dân ở trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế; đoàn kết, cùng nhau thực hiện hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới...

Các hộ giáo dân đăng ký và thực hiện nội dung thi đua được cụ thể hóa bằng hương ước, quy ước ở khu dân cư, như: Nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; xây dựng gia đình văn hóa, giáo họ bình yên; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục, thể thao. Nhờ vậy, ở các giáo xứ, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Nhiều giáo xứ không có tệ nạn ma túy, bạo lực gia đình...

Những kết quả trên đã khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của đồng bào Công giáo toàn tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đồng thời, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt các linh mục phụ trách các giáo xứ trên địa bàn tỉnh nhân dịp Giáng sinh 2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh luôn nhất quán, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; đồng thời kiên quyết đấu tranh việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh đã quan tâm giải quyết tốt nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của chức sắc, chức việc, tín đồ đạo công giáo; đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất liên quan đến giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà thờ, nhà nguyện...

Trong năm 2020, tỉnh đã cấp đất và khánh thành Nhà thờ Giáo họ Hà Tu thuộc Giáo xứ Hòn Gai (TP Hạ Long) và Nhà thờ Giáo họ Quảng An thuộc Giáo xứ Hà Lai (huyện Đầm Hà). Các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chức sắc, tín đồ đạo Công giáo được quan tâm giải quyết. Năm 2020, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi thành lập Giáo xứ Hà Khẩu và Giáo xứ Cô Tô. Các lễ trọng như: Giáng sinh, Phục sinh và nhiều hoạtđộng khác đều diễn ra đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn.

Nhà thờ Hòn Gai thực hiện phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
 Nhà thờ Hòn Gai thực hiện phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của tỉnh, địa phương đối với hoạt động của đồng bào công giáo, Linh mục Đoàn Thanh Vững, Chính xứ, Quản hạt Giáo xứ Mạo Khê (TX Đông Triều), chia sẻ: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tỉnh, đời sống của bà con giáo dân từng bước được nâng lên. Giáo dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước luôn “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Đón Giáng sinh năm nay, bà con đều vui mừng, phấn khởi, chuẩn bị tốt các công việc để đón lễ trọng an lành, hạnh phúc, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng dịch Covid-19.

Đọc thêm