Quảng Trị: An táng 37 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(PLO) - Sáng 12/5, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đã diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt của 37 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ

Theo đó, 37 hài cốt liệt sĩ (gồm 14 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể 23 hài cốt liệt sĩ, tất cả đều chưa biết tên) được quy tập an táng lần này do Đoàn 584 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm thấy tại tỉnh Savannakhet (Lào) vào mùa khô năm 2015 – 2016, dưới sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân tỉnh nước bạn. Tất cả đã không quản địa hình khó khăn, hỗ trợ để Đoàn hoàn thành công tác cất bốc.

Đón hài cốt các liệt sỹ vào làm lễ truy điệu
Đón hài cốt các liệt sỹ vào làm lễ truy điệu

Điều này không chỉ thể hiện tình hữu nghị vĩ đại, trong sáng, thủy chung... mà còn tô rõ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào trong mọi thời đại, giai đoạn.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng đông đảo các cựu chiến binh, sinh viên, học sinh và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì lý tưởng cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng đất nước Lào anh em.

Đưa linh cửu các anh về yên nghỉ
Đưa linh cửu các anh về yên nghỉ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các liệt sỹ, những người coi cái chết nhẹ tự lông hồng, quyết hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng thời đánh giá cao những cố gắng cùng với kết quả mà các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong đợt quy tập hài cốt liệt sỹ lần này. Qua đó, vun đắp tình cảm tốt đẹp và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các anh về với đất mẹ
Các anh về với đất mẹ

Được biết, đây là đợt quy tập hài cốt liệt sĩ thứ 30 kể từ năm 1993. Và đã có hàng nghìn hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trở về với Tổ quốc, về với quê hương Đất Mẹ.

Đọc thêm