Sau mưa lũ, Huế phải hứng chịu 'bão' giá

(PLO) - Sau đợt lũ lớn vừa qua, nhiều mặt hàng tại Huế rơi vào tình trạng đắt đỏ và khan hiếm trong thời gian dài, đặc biệt là các mặt hàng rau củ quả.  
Mặt hàng rau củ đắt đỏ tại các chợ ở Huế
Mặt hàng rau củ đắt đỏ tại các chợ ở Huế

Khảo sát ở các ngôi chợ trên địa bàn TP. Huế, mặt hàng rau xanh rất khan hiếm, giá tăng rất nhiều so với ngày thường. Điển hình như: rau muống tăng lên 20.000 đồng/bó; rau mồng tơi, rau dền 80.000 đồng/kg; rau thơm, quế giá 70 nghìn đồng/kg, cải giá 40-50 nghìn đồng/kg, rau khoai lang giá 25 nghìn đồng/kg...

Đặc biệt, dù đắt vậy nhưng các loại rau này cũng rất khan hiếm. Riêng rau mồng tơi, rau muống, rau má thì gần như không có nơi nào bán, người dân rất khó khăn trong việc tìm mua.

Các đợt lũ vừa qua đã làm hư hại nhiều hoa màu
Các đợt lũ vừa qua đã làm hư hại nhiều hoa màu

Bà Nguyễn Thị Lành (bán rau tại chợ Phước Vĩnh) cho biết: “Sau đợt mưa lũ vừa qua thì gần như các mối nhập rau lâu nay đều không có hàng. Từ ngày 16-12 đến chừ thì tất cả các mối rau ở Huế đều thông báo hết rau để cung cấp cho thị trường. Các vựa rau lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam… cũng ngập nên nguồn rau chừ chủ yếu nhập từ các tỉnh thành phía Nam và phía Bắc. Vì rứa, giá nhập vào cũng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, nên hầu như tất cả các loại rau đều tăng giá”.

Việc rau xanh tăng giá khiến cho nhiều người dân phải “kiêng” rau trong một thời gian dài, “chưa khi mô thấy rau đắt hơn cả thịt cá như ri, hỏi mua bó rau muống nhỏ thì họ nói giá 20 ngàn/1 bó, mấy hôm ni thì không có để mua luôn, ớt thì 1 quả nhỏ đã 1 nghìn rồi, trong khi ngày thường thì cho không. Mình là sinh viên mà với tình hình giá rau đắt đỏ như ri chắc phải tạm thời ngừng ăn rau", chị Nguyễn Thị Trì, sinh viên Trường ĐHKH Huế chia sẻ.

Nguyên nhân dẫn đến việc giá rau tăng mạnh như vậy là do thời tiết mưa lũ kéo dài trong thời gian vừa qua đã gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại nặng khiến giá bán mặt hàng rau xanh trên thị trường tăng cao. Các vựa rau trong tỉnh Thừa Thiên Huế gần như bị thiệt hại hoàn toàn và chưa thể khôi phục lại sản xuất.

Không chỉ Thừa Thiên Huế mà hầu hết các vựa rau tại các địa phương lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và cả các tỉnh Bắc Trung bộ đều bị thiệt hại rất lớn.

Đọc thêm