Sôi động chợ cá chép lớn nhất miền Bắc trước ngày Tết ông Táo

(PLO) - Được mệnh danh là chợ cá lớn nhất miền Bắc - Chợ cá Sở Thượng (Hà Nội) những ngày trước Tết ông Táo đâu đâu cũng đỏ rực màu cá chép phục vụ nhu cầu của người dân.
Sôi động chợ cá chép lớn nhất miền Bắc trước ngày Tết ông Táo

Từ sáng sớm 22/12 âm lịch, rất đông các tiểu thương tại chợ cá Sở Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã buôn bán tấp nập để phân phối cá chép đỏ khắp thành phố dịp Tết ông Công ông Táo.

Hàng ngày có khoảng vài chục xe tải chở cá chép từ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam... về Sở Thượng.
Hàng ngày có khoảng vài chục xe tải chở cá chép từ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam... về Sở Thượng.
Theo các tiểu thương, thời điểm này thời tiết thuận lợi, không lạnh buốt nên số lượng cá bị chết vì yếu trong quá trình vận chuyển rất ít. Việc mua bán khá thuận lợi.
Theo các tiểu thương, thời điểm này thời tiết thuận lợi, không lạnh buốt nên số lượng cá bị chết vì yếu trong quá trình vận chuyển rất ít. Việc mua bán khá thuận lợi.
Theo tục dân gian cá chép phải có màu vàng ươm và không bị tróc nhiều vảy mới đủ khỏe mạnh để đưa các Táo về chầu trời.
Theo tục dân gian cá chép phải có màu vàng ươm và không bị tróc nhiều vảy mới đủ khỏe mạnh để đưa các Táo về chầu trời.
Tại chợ Sở Thượng, tiểu thương chỉ bán buôn với số lượng nhiều.
Tại chợ Sở Thượng, tiểu thương chỉ bán buôn với số lượng nhiều.
Mỗi ngày ước tính có 400 - 500 kg cá chép vàng giao dịch tại chợ dịp giáp Tết ông Công ông Táo.
Mỗi ngày ước tính có 400 - 500 kg cá chép vàng giao dịch tại chợ dịp giáp Tết ông Công ông Táo.
Một tiểu thương cho biết chỉ trong một buổi sáng chị đã thu nhập khoảng 15 triệu đồng nhờ việc đổ buôn cho khách.
Một tiểu thương cho biết chỉ trong một buổi sáng chị đã thu nhập khoảng 15 triệu đồng nhờ việc đổ buôn cho khách.
Những bể sục khí liên tục hoạt động để giữ cho những chú cá khỏe mạnh nhất đến tay người mua
Những bể sục khí liên tục hoạt động để giữ cho những chú cá khỏe mạnh nhất đến tay người mua
Giá cá chép tại chợ Sở Thượng rơi vào khoảng từ 80.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại to nhỏ.
Giá cá chép tại chợ Sở Thượng rơi vào khoảng từ 80.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại to nhỏ.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, năm nay thời tiết khá bất lợi nên giá cá có tăng so với năm ngoái nhưng không vì thế mà khiến cá bé hoặc yếu. Nguồn cung vẫn rất lớn.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, năm nay thời tiết khá bất lợi nên giá cá có tăng so với năm ngoái nhưng không vì thế mà khiến cá bé hoặc yếu. Nguồn cung vẫn rất lớn.
Cá được phân loại sau đó được các tiểu thương vẩn chuyển đi khắp các khu vực nội thành Hà Nội.
Cá được phân loại sau đó được các tiểu thương vẩn chuyển đi khắp các khu vực nội thành Hà Nội.
Cá loại vừa và nhỏ thường được các tiểu thương ưu tiên chọn mua vì dễ bán hơn.
Cá loại vừa và nhỏ thường được các tiểu thương ưu tiên chọn mua vì dễ bán hơn.

Năm nay nhiều gia đình đã cúng ông Táo trước 23 tháng Chạp nên các tiểu thương cũng tích cực giao thương tại các chợ cá đầu mối. Những chuyến xe ra vào tấp nập trong ngày để kịp dưa cá đến nhiều khu vực khác nhau trong TP. Hà Nội phục vụ người dân.

Đọc thêm