Tai nạn tại Công ty than Hạ Long, 2 người thiệt mạng

(PLO) - Vào khoảng 13h30 ngày 5/8, một vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng đã xảy ra tại Cty Than Hạ Long (Quảng Ninh) làm 2 công nhân tử vong và 2 công nhân khác bị thương nặng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, 4 công nhân đang vận chuyển thiết bị trong hầm lò tại khu vực giếng phụ ở vỉa số 5 Đông Bắc, thuộc công trường khai thác 6 Khe Tam của Công ty than Hạ Long (Thành phố Cẩm Phả) thì xảy ra đứt cáp tời trục. Giếng phụ này sâu từ âm 35m đến dương 32m (so với mực nước biển).

Vụ tai nạn khiến hai công nhân tử vong là anh Trần Văn Yêu (sinh 1976) thợ lò bậc 3/6 và anh Nguyễn Văn Đông (sinh 1989) thợ lò bậc 4/6. Hai công nhân khác bị thương là Lê Hải Ngọc (sinh 1992) thợ lò bậc 3/6 và Đinh Văn Trung (sinh 1989) thợ lò bậc 4/6.

2 công nhân tử vong đã được đưa lên khỏi hầm lò; 2 công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, tỉnh đã hỗ trợ mỗi gia đình có người bị tử vong 6 triệu đồng, gia đình có người bị thương 3 triệu đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và hỗ trợ mỗi gia đình công nhân tử nạn 20 triệu đồng.

Đọc thêm