Thanh niên Hà Nội sẽ thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng cùng đội bóng U23

(PLO) - Trong trận chung kết U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan, khi đội U23 Việt Nam thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca thì hàng triệu thanh niên Hà Nội sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng cùng đội bóng.
Thanh niên Hà Nội sẽ thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng cùng đội bóng U23

Chiều 26/1, Thành Đoàn TP Hà Nội thông tin về các địa điểm bố trí màn hình lớn tại hội trường các trường ĐH, CĐ, SVĐ đóng trên địa bàn phục vụ cho học sinh, sinh viên và nhân dân Thủ đô xem trận chung kết U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan diễn ra vào ngày mai (27/1).

Theo đó, các cổ động viên đến xem bóng đá sẽ được miễn phí nước uống, băng rôn, khẩu hiệu. Thành Đoàn Hà Nội đã công bố danh sách chi tiết địa điểm kèm theo số điện thoại của các Bí thư Đoàn cơ sở để người dân tiện liên hệ. 

Thanh niên Hà Nội sẽ thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng cùng đội bóng U23 ảnh 1

Trước đó, ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đã ký công văn hiệu triệu tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của thanh niên Thủ đô. Theo đó, khi đội U23 Việt Nam hát Quốc ca, hàng triệu thanh niên Hà Nội sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng cùng đội bóng.

Anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn có điều kiện tổ chức xem trận bóng đá tập trung thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca Việt Nam cùng lúc với nghi lễ hát Quốc ca diễn ra trong trận chung kết bóng đá U23 châu Á 2018 cho toàn thể cổ động viên tham dự chương trình đảm bảo trang trọng, tự hào.

Trong quá trình tổ chức chương trình có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục của Đoàn, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và các trò chơi tập thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các đơn vị cũng tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân của địa phương, đơn vị xem và cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đảm bảo văn minh, lịch sự, an toàn; tránh các hoạt động, hành vi quá khích, vi phạm pháp luật, Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau trận đấu.

Đọc thêm