Thừa Thiên Huế cách ly 96 công dân trở về từ Lào

(PLVN) - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiếp đón và cách ly 96 công dân trở về từ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào.
Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi về khu cách ly
Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi về khu cách ly

Các công dân về cách ly đợt này chủ yếu là người dân Thừa Thiên Huế đi làm ăn, học tập tại Lào. Sau khi tiếp nhận, các công dân được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ, các phương tiện vận chuyển, hành lý của công dân cũng đều được khử trùng cẩn thận.

Tất cả các công dân trên được cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Khung T3, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).

Phun thuốc khử trùng phương tiện vận chuyển và hành lý của người dân

Phun thuốc khử trùng phương tiện vận chuyển và hành lý của người dân

Theo Trung tá Trần Mạnh Hải, Chính trị viên Trung tâm cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid -19 xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, ngoài bảo đảm tiêu chuấn chế độ, chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho người dân; những cán bộ, chiến sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh còn làm công tác tuyên truyền tới người dân nhận thức về việc thực hiện nghĩa vụ tại khu cách ly và ý thức phòng chống dịch bệnh…Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho bà con nhân dân trong quá trình cách ly tại Trung tâm.

Đến thời điểm này, ngoài 6.386 công dân hoàn thành thời gian cách ly, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh TT- Huế đã tiếp nhận thêm 229 công dân trở về từ nước bạn Lào.

Đọc thêm