Tìm thấy thi thể học sinh lớp 12 bị đuối nước

(PLVN) - Đi tắm sông cùng bạn, Tú bị nước cuốn trôi mất tích. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể học sinh này.
Hiện trường vụ đuối nước ở Bình Phước. Ảnh TTXVN.
Hiện trường vụ đuối nước ở Bình Phước. Ảnh TTXVN.

Khoảng 8h10’ ngày 1/5, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy và trục vớt thành công thi thể em Nguyễn Thanh Tú (18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, khoảng 15h ngày 30/4, Tú cùng hơn 10 học sinh nam nữ Trường THPT Thanh Hòa rủ nhau đến khu vực dưới chân cầu Sông Bé (thuộc thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp), tắm sông và chụp hình ngắm cảnh.

Trong lúc đang tắm và chơi đùa, bất ngờ nước Sông Bé dâng lên đột ngột và chảy xiết khiến cả nhóm trở tay không kịp.

Một số học sinh chơi gần bờ nhanh chân chạy lên bờ được. Riêng Tú và hai học sinh khác đang ở phía xa bờ nên bị nước cuốn trôi. Hai người bạn của Tú được kéo lên bờ riêng Tú bị nước cuốn trôi ra giữa dòng, mất tích.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Lộc Ninh, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động hai xe chuyên dụng, cùng 17 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng xuống hiện trường. Đến sáng nay, thi thể của Tú được tìm thấy.

Nhân dịp nghỉ lễ, nhiều học rủ nhau đi dã ngoại gặp sự cố đáng tiếc. Tại Đà Nẵng trưa 30/4, một nhóm bạn trẻ 16 người (gồm 3 nữ và 13 nam) rủ nhau đến thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để chơi lễ.

Khi đi qua suối Vũng Bọt, thôn Giàn Bí, một học sinh lớp 10 trú tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng bị sảy chân đuối nước. Chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, dân quân địa phương cùng người dân tìm kiếm, khoảng nửa tiếng sau tìm thấy nạn nhân.

Đọc thêm