TP HCM không bắn pháo hoa đêm giao thừa và dừng nhiều hoạt động dịp Tết

(PLVN) - TP HCM sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa và không tổ chức các đoàn viếng Nghĩa trang, dâng lễ... dịp tết Nguyên đán 2021, nhằm ngăn chặn dịch Covid - 19.

Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và để đảm bảo an toàn cho người dân trước những diễn biến phức tạp liên quan dịch Covid-19, UBND TP HCM chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

UBND TP HCM cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, các quận-huyện không tổ chức đoàn Lễ viếng Nghĩa trang TP, không tổ chức Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương, Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại buổi họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 TP HCM chiều nay, 8/2, ông Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo, từ 12h ngày 9/2 (tức 28 Tết), tạm dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử; Ngừng mở cửa các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh thể thao cũng ngừng mở cửa. Các nghi lễ tôn giáo và hoạt động 20 người trở lên ở cơ sở thờ tự cũng cần tạm ngừng.

Hoạt động tại đường hoa, đường sách Tết trên đường Nguyễn Huệ không tổ chức lễ khai mạc và chỉ mở cửa từ 8h đến 17h.

Chủ tịch UBND TP HCM đồng thời yêu cầu người dân nên ở nhà, hạn chế tới mức tối thiểu việc đi lại và không tập trung đông người.

Đọc thêm