Trưởng phòng Cục Thuế Thanh Hóa nhảy xuống sông Mã tự tử

(PLVN) - Ông G. đi xe máy ra cầu Nguyệt Viên (TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) rồi bất ngờ nhảy xuống sông, để lại thư tuyệt mệnh...
Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông G. Ảnh: VietNamNet
Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông G. Ảnh: VietNamNet

Thông tin ban đầu, chiều tối nay, 19/4, ông L.Đ.G (sinh năm 1972, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế Thanh Hoá) đi xe máy từ nhà ở Khu đô thị Bình Minh đến nhà bố mẹ đẻ.

Sau đó, ông G lái xe thẳng ra cầu Nguyệt Viên, nhảy xuống sông Mã tự vẫn.

Bất ngờ chứng kiến sự việc, cặp vợ chồng đi thể dục chạy tới nhưng không kịp níu giữ nạn nhân.

Hai người này đã dùng điện thoại ông G để lại gọi về cho gia đình ông. Gia đình và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm ông G.

Trên cầu, ngoài điện thoại, ông G để lại xe máy, đôi dép, giấy tờ cá nhân và thư tuyệt mệnh. Trong thư tuyệt mệnh, ông G viết tìm đến cái chết vì mắc bệnh hiểm nghèo, khó qua khỏi, không có mâu thuẫn gì.

Nhiều giờ tìm kiếm trôi qua nhưng lực lượng cứu nạn cứu hộ chưa thấy tung tích nạn nhân.

Ông G có vợ và 2 con, con lớn đang học đại học.

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, ông G là người hiền lành. Không ai biết ông bị bệnh hiểm nghèo.

Đọc thêm