Tưới xăng đốt vợ vì nghi ngoại tình

(PLO) - Ngày 6/3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Út (SN 1988, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) 15 năm tù vì tội “Giết người”.
Bị cáo Út tại tòa. Ảnh Báo Lao động
Bị cáo Út tại tòa. Ảnh Báo Lao động

Theo cáo trạng, tháng 6/2017, Út cùng vợ là Lý Thị Bích T. (SN 1991, ngụ cùng xã Hồ Thị Kỷ) đến thuê nhà trọ ở phường 8 (TP Cà Mau) sống và đi làm thuê.

Khoảng 15g ngày 19/7/2017, sau khi cùng bạn nhậu ở phường Tân Xuyên (TP Cà Mau), Út về phòng trọ nghỉ. Khoảng 20h cùng ngày, trong lúc ăn tối cùng vợ trước khu nhà trọ, Út lấy điện thoại vợ kiểm tra thì thấy số máy lạ nên nghi ngờ T. ngoại tình, dẫn đến hai vợ chồng cự cãi.

Trong lúc tức giận, Út nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết T. rồi tự tử cùng. Sau đó, đối tượng đi mua 20.000 đồng xăng rồi quay về phòng. Tại đây, Út trút hết xăng lên người của T. rồi châm lửa đốt.

Người dân sống lân cận phát hiện T. chạy đến cầu cứu trong hoàn cảnh toàn thân bốc cháy. Nạn nhân được đưa chị đến Bệnh viện Cà Mau cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Theo kết quả giám định, chị Tuyền bị thương tật tỷ lệ 86%. 

Đọc thêm