Vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ

(PLVN) - Bộ VHTTDL mới ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030” và “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2021”.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931- 26.3.2021) và 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2021). 

Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030” toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang vào ngày 21/3/2021, cơ quan chủ trì tổ chức là Bộ VHTTDL, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hậu Giang. 

Mục đích cuộc vận động nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân;

Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ. 

Bộ VHTTDL đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, phối hợp tổ chức lễ phát động, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người tại các đơn vị, địa phương.

“Triển khai tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tính truyền thống của địa phương, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức lễ phát động, ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao quần chúng”, Bộ VHTTDL nêu rõ. 

Đọc thêm