Xã hội hóa: Bước đột phá thành công cho du lịch Thủ đô

(PLO) - Thu hút hàng vạn người dân và du khách với những hoạt động nghệ thuật đặc sắc chưa từng có cuối tuần qua tại tuyến phố đi bộ, carnival đường phố do đoàn nghệ sĩ đến từ Sun World Ba Na Hills tổ chức đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong chủ trương xã hội hóa du lịch của thành phố Hà Nội.
Carnival Sun World Ba Na Hills tại Phố đi bộ Hà Nội thu hút hàng vạn người dân và khách du lịch
Carnival Sun World Ba Na Hills tại Phố đi bộ Hà Nội thu hút hàng vạn người dân và khách du lịch

Sôi động carnival lần đầu tiên tại Thủ đô

“Trên cả tuyệt vời. Lũ trẻ nhún nhảy không ngừng còn bà xã tôi thì livestream liên tục. Phố đi bộ quanh Hồ Gươm nói riêng, Hà Nội nói chung cần thêm nhiều hơn những hoạt động văn hóa nghệ thuật mới mẻ, hấp dẫn như thế này”, vừa cầm điện thoại trên tay chụp lia lịa hình ảnh đoàn Carnival Châu Âu biểu diễn, anh Nguyễn Đình Hải (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa hào hứng chia sẻ.

Là “fan ruột” của tuyến phố đi bộ, anh Hải cho hay, suốt năm qua kể từ ngày tuyến phố hoạt động, hầu như cuối tuần nào gia đình anh cũng lên phố giải trí. Đã quen với những hoạt động định kỳ tại đây, anh Hải không khỏi ngỡ ngàng và hứng thú với show diễn carnival đường phố cuồng nhiệt vào cuối tuần 16&17/9. Đến từ Khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), gần 100 vũ công chuyên nghiệp người Âu trẻ trung, đầy sức sống đã cống hiến cho người dân và du khách thủ đô những màn biểu diễn “cực chất”: đi cà kheo, xiếc, múa lửa, diễn kịch câm, múa đèn led, hoạt náo…

Hàng vạn người dân, du khách đã xuống đường, nhún nhảy, theo chân đoàn nghệ sĩ đi quanh Hồ Gươm, tạo nên quang cảnh nhộn nhịp chưa từng có ở phố đi bộ. Những màn giao lưu giữa nghệ sĩ cùng khán giả, tiết mục ngẫu hứng với các em nhỏ, âm nhạc rộn ràng trên mọi nẻo đường… cuốn người dân và du khách trong bầu không khí hội hè náo nhiệt. Hiệu ứng còn lan tỏa trên các diễn đàn và mạng xã hội với những bức hình check – in rực rỡ sắc màu, các đoạn clip livestream sống động. Đặc biệt những lời bình luận, rủ rê có cánh: “Hà Nội có show carnival lớn chưa từng có bà con ơi/ Quẳng gánh lo đi, 500 anh em cuối tuần này lên phố quẩy với carnival của nghệ sĩ Tây lớn chưa từng có/Khỏi cần sang Tây, lên phố đi bộ cuối tuần này xem carnival cực chất…v.v….”.


Phố đi bộ như bừng lên sức sống, nhờ làn gió mới từ những hoạt động vui chơi, giải trí quy mô, được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp như carnival lần này. Người Hà Nội có quyền hy vọng những sự kiện lớn được tổ chức trong thời gian tới sẽ giải cơn khát vui chơi, giải trí cho đại đa số người dân.


Xã hội hóa: Hướng đi của tương lai

Một năm sau khi Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động du lịch, hiện thực hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, người dân có niềm tin vào những đổi thay căn bản khi xuất hiện của những sản phẩm văn hóa độc đáo, mới lạ. Phố đi bộ nay đã trở thành tụ điểm văn hóa dịp cuối tuần, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật dành cho công chúng. Các chương trình hòa nhạc miễn phí tổ chức theo mùa, tour du lịch phố cổ miễn phí, Lễ hội âm nhạc Gió mùa tại Hoàng thành Thăng Long, triển lãm sách liên tục trong năm, hệ thống chiếu sáng đẳng cấp trên cầu Nhật Tân…chưa bao giờ sinh hoạt văn hóa của cư dân thủ đô phong phú đến thế.

Đặc biệt, cơ chế thông thoáng thu hút các nhà đầu tư giàu tiềm lực như Vingroup, Sun Group, BRG…dự kiến sẽ mang lại diện mạo mới cho du lịch Hà thành, chứng minh cho xu hướng đúng đắn của chủ trương xã hội hóa.

Tương lai, hình thức xã hội hóa này hứa hẹn đem đến cho Hà Nội những sự đổi thay mà người dân sẽ là người hưởng lợi. Nhìn vào danh mục các dự án đã được các nhà đầu tư đăng ký, chỉ trong 3-5 năm nữa, Hà Nội sẽ có những điểm vui trơi giải trí đẳng cấp quốc tế cho người dân.

 

Sự vào cuộc mạnh mẽ của những nhà đầu tư tâm huyết, với hướng đi bài bản, quy mô đã chứng minh cho chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại diễn đàn kinh tế tư nhân mới đây: “Điều quan trọng nhất là cung cấp cái người ta cần và phải kịp thời”. Tương lai mới cho du lịch Thủ đô được đặt nền móng từ những công trình, dự án ý nghĩa của ngày hôm nay.

Đọc thêm