Dân “sống dở, chết dở” vì bãi rác tạm

(PLO) - Bãi rác chính tại xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) thi công hơn 4 năm nay nhưng vẫn không thể đưa vào hoạt động. Trong khi đó hàng ngày một khối lượng rác thải rất lớn của 11 xã và thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền vẫn tiếp tục đổ về bãi rác tạm (đã đóng cửa) khiến rác thải tràn ra đường, gây ô nhiễm nặng nề.
Hàng ngày bãi rác phụ vẫn gánh số lượng rác lớn, gây ô nhiễm môi trường.
Hàng ngày bãi rác phụ vẫn gánh số lượng rác lớn, gây ô nhiễm môi trường.

Sống chung với rác

Khi phóng viên đến “mục sở thị” bãi rác tạm, trước mắt là những núi rác lớn đổ tràn ra khắp lối đi, nồng nặc mùi hôi thối, đen đặc ruồi nhặng. Nghịch lý là bãi rác chính xây dựng đã hơn 4 năm nay nằm cạnh bãi rác tạm nhưng vẫn không thể nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Thôn Quảng Tháp Nhuận (xã Quảng Lợi) là nơi trực tiếp chịu ô nhiễm từ bãi rác nên bà con nơi đây rất bức xúc khi hằng ngày cuộc sống của họ bị đe dọa vì ô nhiễm.

Ông Trần Chơ (thôn Quảng Tháp Nhuận) cho biết: “Dân không ai dám tới gần bãi rác vì ô nhiễm, ruồi nhặng. Cách xa hàng cây số đã thấy mùi hôi thối rồi”.

Theo quan sát, do khối lượng rác thu gom hàng ngày rất lớn, trung bình 30m3 /ngày nên vô tình biến tuyến đường đi qua khu vực này thành bãi rác. Nguy hại hơn, lượng rác phân hủy và nước từ bãi rác tràn ra môi trường bên ngoài tạo thành những vũng nước đen ngòm có thể ngấm xuống lòng đất, hòa vào các mạch nước ngầm gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tại khu vực xung quanh.

Người dân sống gần bãi rác sử dụng nước sinh hoạt chủ yếu là các nguồn nước từ giếng khoan, từ các mạch nước ngầm, cũng chính vì thế nguồn bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc bào đối với người dân.

Được biết, tại các buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lợi vừa qua, người dân địa phương cũng như lãnh đạo xã nhiều lần kiến nghị về vấn đề này nhưng chưa được giải quyết.

Trước những bức xúc của người dân, ông Lê Ngọc Sơn, chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phong Điền cho biết : “Chúng tôi là đơn vị liên quan trực tiếp đến vấn đề thu gom, xử lý rác thải, cũng có những phương án bơm diệt rồi 2 tuần/1 lần để giảm bớt ruồi nơi đây… nhưng giải pháp đó chỉ là tạm thời, không lâu dài được”. 

Cần nhanh chóng đưa bãi rác chính đi vào hoạt động

Mong mỏi và chờ đợi là tâm trạng của bà con sống gần bãi rác. Ông Phan Đăng Bảo, Phó Chủ tịch xã Quảng Lợi chia sẻ: “Xã đã kiến nghị rất nhiều và cũng mong muốn huyện cần có phương án và tiến độ thi công nhanh để bà con không phải sống trong cảnh ô nhiễm. Bởi đơn vị quản lí trực tiếp bãi rác là cấp trên nên xã chỉ biết kiến nghị và chờ đợi...”.

Được biết, năm 2010 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn 4731/UBNDXD thống nhất quy mô công trình bãi chôn lấp rác xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, đến tháng 4/2012 tiến hành khởi công. Bãi chôn lấp rác xã Quảng Lợi có diện tích xây dựng khoảng 3ha, do Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư, nhằm phục vụ nhu cầu xử lý rác của thị trấn Sịa và vùng phụ cận, cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở tái chế rác.

Ông Phan Gia Vũ, Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quảng Điền cho biết: “Quy mô đầu tư gồm đường giao thông, sửa chữa, vá mặt đường từ tỉnh lộ 4 vào bãi chôn lấp dài khoảng 3km. Xây dựng mới đường nội bộ để đổ rác dài khoảng 300m, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng M200”.

Theo lời ông Vũ thì bãi chôn lấp được xây dựng với diện tích 3ha, đào sâu 5 - 7m theo điều kiện địa hình, địa chất. Về phương án xử lý chống thấm và tiêu thoát nước đáy bãi sẽ sử dụng lớp sạn (đá dăm) làm tầng lọc, lớp cát bảo vệ chống nứt nẻ, lớp vải kỹ thuật, lớp sét dầm chặt chống thấm...và công trình sử dụng dự kiến được 10 năm. 

Trước câu hỏi tại sao bãi rác thi công hơn 4 năm nhưng vẫn không thể đưa vào sử dụng, ông Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền trả lời: “Hiện tại các công trình phụ đã gần như hoàn tất và phía huyện sẽ cố gắng đưa vào sử dụng sớm, huyện cũng đã có công văn gửi Sở Xây dựng đề nghị đồng ý cho sử dụng tạm thời bãi chôn lấp rác Quảng Lợi trước khi công trình này nghiệm thu và hoàn thành đưa vào sử dụng…!? ”.

Hơn 4 năm thi công, bãi rác chính để cỏ mọc xanh ngắt nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng, trong khi đó hàng ngày bãi rác phụ tuy đã đóng cửa nhưng vẫn oằn mình chứa rác của toàn huyện. Hậu quả của việc ô nhiễm môi trường, nguồn nước và không khí người dân phải gánh chịu.

Đề nghị chính quyền huyện Quảng Điền sớm có phương án, giải quyết dứt điểm vấn đề này.