Đắng lòng cảnh công nhân phải nghỉ Tết sớm vì nhà máy hết...việc

Dịp áp Tết năm nay, nhiều công nhân ở một số Khu Công nghiệp bị cắt thưởng, giảm lương tới 30%, thậm chí có nơi còn được… nghỉ Tết sớm vì nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc không có đơn hàng.

Dịp áp Tết năm nay, nhiều công nhân ở một số Khu Công nghiệp bị cắt thưởng, giảm lương tới 30%, thậm chí có nơi còn được… nghỉ Tết sớm vì nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc không có đơn hàng.

“Tết lo không nổi sao dám lấy chồng”

Đi một vòng quanh khu vực nhà ở của công nhân khu Công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) thấy không khí Tết dường như đã xuất hiện và rộn ràng trên các cửa hàng, cửa hiệu bán hàng nhu yếu phẩm... Nhưng kỳ thực, không khí này lại trái ngược với cuộc sống, tâm trạng của không ít công nhân ở tỉnh lên làm việc tại Khu công nghiệp lớn vào loại nhất, nhì Hà Nội này.

Quầy hàng Tết trong Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội)
Quầy hàng Tết trong Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội)

Chị Nguyễn Thị Sự (quê Ninh Bình) - công nhân ở Nhà máy Canon, nói chị làm công nhân ở đây đã được 2 năm, lương tháng bình quân từ 4 - 5 triệu đồng, tiêu pha phải rất dè xẻn thì cuối tháng mới có chút quà gửi về cho bố, mẹ. “Đã giữa tháng Chạp rồi mà có dám nghĩ tới chuyện Tết đâu vì năm nay đi đâu cũng nghe nói tới hai từ “suy thoái”. Năm ngoài, chủ họ còn thưởng cho 3-4 triệu đồng, không biết năm nay con số này tăng hay giảm. Nhưng nói thực, chừng ấy cũng chỉ đủ mua ít quà bánh về quê và biếu bố mẹ, còn bản thân thì chẳng sắm sửa được gì.” - chị Sự tâm sự.

Khu dân sinh của Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long có hơn 20 khu nhà  và phần lớn công nhân ở đây đều đang phải đối mặt với những kho khăn chung  do khó khăn về kinh tế. Và, đối tượng phải chịu sự tác động này không ai khác là những người lao động nghèo. “Mình làm tại Nhà máy Draco (thuộc công ty TNHN Tiếp vận Thăng Long). Lương tháng gần 5 triệu đồng.  Năm ngoái nhận được tiền thưởng Tết là 2 tháng lương, nhưng năm nay thì bì cắt sạch.” - anh Đỗ Anh Tuấn (quê Mê Linh, Hà Nội) cho biết.

Với cuộc sống gia đình gồm một vợ, một con, trong khi giá cả hàng ngày  liên tục “leo thang”, thu nhập hàng tháng của anh Tuấn lo cho gia đình cũng là khó khăn chứ nói gì đến chuyện Tết nhất. “Hai năm nay,  công ty đã không tăng lương rồi, giờ lại cắt thưởng. Tết nay buồn quá!” - anh Tuấn trầm giọng.

Sự khó khăn chung không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vì không có đủ đơn hàng để sản xuất nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Chị Sự còn cho biết , công việc và thu nhập như  hiện nay chị “lo Tết không nổi sao dám lấy chồng”  cho dù ở quê nhà, bạn đồng lứa với chị đã con bồng, con bế. 

Được biết, một số doành nghiệp, nhà máy thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, nhiều công nhân còn phải nghỉ Tết sớm từ nhiều ngày nay do không có việc. Thậm chí, có nơi người lao động chỉ được nhận 70% lương .

Công đoàn hỗ trợ công nhân

Trao đổi với chúng tôi, nhiều công nhân nói dù khó khăn nhưng họ vẫn cố thu xếp để về quê thăm gia đình. Như những năm trước, năm nay các công ty vẫn tổ chức những chuyến xe đưa công nhân về ăn Tết. Nhưng, sự hỗ trợ này chỉ được thực hiện ở một số tuyến ngắn như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Tuyên Quang… Trong khi,  tại đây, nhiều công nhân lại đến từ các tỉnh xa như, Nghệ An, Hà Tĩnh… “Tôi ở xã hơn 200 km. Công ty hỗ trợ 100 nghìn đồng một người tiền vé về quê ăn Tết, nhưng ngần ấy còn không đủ cho một lượt đi” – chị Sự nói.

Chương trình xe đưa công nhân về Tết được Công đoàn  tổ chức nhiều năm nay
Chương trình xe đưa công nhân về Tết được Công đoàn tổ chức nhiều năm nay

Đễ hỗ trợ công nhân, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện những hỗ trợ cho công nhân lao động trong dịp Tết nguyên đán. Đối với việc tổ chức xe ô tô đưa công nhân vê quê ăn Tết năm 2013, Liên đoàn sẽ hỗ trợ tổng cộng 61 xe ô tô với các tuyến chính là Hà Nội – Thanh Hóa, Hà Nội – Nghệ An, Hà Nội – Hà Tĩnh, Hà Nôi – Quảng Bình, và một số tỉnh phía Bắc như: Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn… Thời gian tập trung vào 2 ngày 26,27 Tết. “Những năm trước về quê ăn Tết nhìn thấy cảnh “bến cóc, xe dù”, nhồi nhét hành khách mà kinh sợ. Năm nay, nhận những tấm vé xe do Liên đoàn lao động hỗ trợ, anh chị em, chúng tôi rất cảm động.” - chị Nguyễn Thị Tuyết - công nhân làm ở Khu Công nghiệp Quang Minh, chia sẽ:         

Được biết, ngoài việc hỗ trợ xe đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyển,  Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, từ nguồn hỗ trợ của “Quỹ Tấm lòng vàng” của Báo Lao Động và Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội, gồm 500 suất quà và 15 triệu đồng tiền mặt.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ban quản lý các Khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX-KXN) và Công đoàn cũng đang thực hiện nhiều chương trình chăm lo Tết với 6.000 vé xe miễn phí cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc về quê ăn Tết. Ngoài việc hỗ trợ vé, các doanh nghiệp trong các KCX-KCN chi gần 8 tỷ đồng để tặng trên 30 nghìn suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Riêng với công nhân không có điều kiện về quê, Ban quản lý sẽ tổ chức chương trình vui Tết cùng công nhân ở 5 cụm khu vực với trên 3.000 phần quà...

Phương Mai - Minh Châu

Đọc thêm