Đăng tin đưa khách thoát khỏi vùng dịch Covid-19, một hướng dẫn viên bị phạt 10 triệu đồng

(PLVN) - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hướng dẫn viên vì đã loan tin đưa khách tẩu thoát khỏi vùng dịch Covid-19 gây hoang mang cho người dân.
Cơ quan chức năng làm việc với hướng dẫn viên du lịch đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang cho người dân.
Cơ quan chức năng làm việc với hướng dẫn viên du lịch đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang cho người dân.

Theo đó, người bị xử phạt là ông Võ Hồng Phương (SN 1984, trú 58 Phan Anh, phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) là nhân viên, hướng dẫn viên du lịch Công ty Du lịch Sentourist (quận 6, TP.HCM).

Ông Phương bị xử phạt vì đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên trang Facebook cá nhân trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, ông Phương bị xử phạt 10 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NND-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nội dung mà trước đó ông Phương đã đăng tải lên trang facebook
Nội dung mà trước đó ông Phương đã đăng tải lên trang facebook  

Trước đó, vào ngày 27/7, tài khoản Facebook cá nhân của ông Phương đăng dòng trạng thái có nội dung: “Thế là đoàn Đà Nẵng đã yên ổn, nửa đêm bỏ khách sạn 4 sao rời khỏi thành phố một cách an toàn. Khách đang ở Huế. Cầu mong Cô Vi đừng theo đoàn con ra Huế mộng mơ".

Nội dung ông Phương đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bức xúc vì ông này đưa tin đưa khách “tẩu thoát” khỏi Đà Nẵng trong tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp. Sau khi sự việc xảy ra, ông Phương đã xóa bài đăng trên trang cá nhân và gửi lời xin lỗi vì gây hoang mang cho cộng đồng mạng, ảnh hưởng đến uy tín của công ty nơi ông này làm việc.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh đã kích hoạt đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch. Theo đó, thông tin phản ánh các vấn đề phục vụ công tác phòng, chống dịch người dân sẽ phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 19001075.

Đọc thêm