Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủng hộ Phú Yên 1,8 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủng hộ Tỉnh ủy Phú Yên tiền mặt và một số thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, với trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng.
ÔngHuỳnh Tấn Việt phát biểu tại Hội nghị Quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức ngày 1/6/2021.
ÔngHuỳnh Tấn Việt phát biểu tại Hội nghị Quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức ngày 1/6/2021.

Ông Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thống nhất trong Thường trực Đảng ủy Khối và quyết định vận động hỗ trợ Tỉnh ủy Phú Yên 670 triệu đồng tiền mặt, 1 máy thở và một số thiết bị vật tư y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, với trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và hiện vật được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa.

Cụ thể, 670 triệu đồng tiền mặt được hỗ trợ cho 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, mỗi đơn vị 50 triệu đồng và Tỉnh đoàn Phú Yên 20 triệu đồng. Số tiền 670 triệu đồng đã được Đảng ủy Khối tiến hành các thủ tục chuyển cho Tỉnh ủy Phú Yên ngay trong ngày 6/8/2021. Các thiết bị vật tư y tế khác sẽ được Đảng ủy Khối trực tiếp trao trong thời gian gần nhất.

Cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Phú Yên là một tỉnh còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, đời sống của bà con các xã miền núi trong điều kiện bình thường đã khó, nay ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khó khăn lại tăng gấp bội phần. Số tiền ủng hộ tuy không lớn, song sẽ góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên khắc phục phần nào khó khăn trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.

Việc hỗ trợ này thể hiện sự vào cuộc kịp thời, tích cực của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh; phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Đồng thời, thể hiện tấm lòng, tình cảm nồng ấm, sự chia sẻ chân thành của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với nhân dân Phú Yên, với hy vọng giúp cho nhân dân Phú Yên có thêm niềm tin vươn lên khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, có cuộc sống no đủ hơn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đọc thêm