Đập vỡ kính xe BMW để giải cứu tài xế bị ngất xỉu trong xe

(PLO) - Một người đàn ông lái xe BMW đột ngột bị ngất xỉu ở trong xe, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng người dân phải phá kính xe để đưa người này đi cấp cứu.
Lực lượng CSGT giải cứu người đàn ông bị ngất xỉu.
Lực lượng CSGT giải cứu người đàn ông bị ngất xỉu.

Khoảng 14h30 chiều nay (17/05), một người đàn ông điều khiển xe ô tô nhãn hiệu BMW mang BKS 29A-855.77 bất ngờ dừng lâu ở đèn đỏ đoạn đường Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa (TP. Hà Nội) mà không chịu đi, gây cản trở giao thông, khiến người đi đường khó chịu.

Lực lượng CSGT phải đập kính xe để đưa tài xế ra ngoài.
Lực lượng CSGT phải đập kính xe để đưa tài xế ra ngoài.

Ngay sau đó, nhiều người dân tham gia giao thông đã bức xúc đến gần chiếc xe này để nhắc chủ xe đi. Tuy nhiên, khi nhìn vào trong xe, người dân phát hiện tài xế bị ngất xỉu.

Thấy vậy, mọi người liền vội chạy tới Đội Cảnh sát giao thông số 3 (CSGT) gần đó để trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cố gắng gõ cửa nhưng lái xe vẫn không hồi tỉnh. Trước tình thế này, các chiến sĩ CSGT quyết định cầm búa đập vỡ cửa kính sau để mở được cửa xe để cứu người đàn ông này.

Ngay sau khi đập vỡ được cửa kính xe, tài xế lập tức được các chiến sĩ CSGT và người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và phong tỏa, hướng luồng giao thông, tránh bị ách tắc.

Theo nhiều người dân nhận định, có thể do say xỉn và lại gặp trời nắng nóng nên người đàn ông này bị choáng dẫn đến ngất xỉu.

Đọc thêm