Dấu ấn những cống hiến của tuổi trẻ Quân đội

(PLVN) - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.
Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Đơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng biểu trưng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.
Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Đơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng biểu trưng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định, trong mỗi thắng lợi, mốc son trên chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng đều in đậm dấu ấn những cống hiến to lớn, quan trọng của thanh niên Việt Nam và thanh niên Quân đội.

Tô thắm thêm phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” 

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) nhấn mạnh, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quân đội luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, tiếp tục xung kích, sáng tạo đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần thiết thực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và trên tất cả các lĩnh vực: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; là lực lượng xung kích trên tuyến đầu trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, phòng chống dịch bệnh. 

Trong mọi tình huống hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội luôn có mặt kịp thời giúp nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, tô thắm thêm phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020

Trước đó, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức gặp mặt Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB), Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020. 

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng BQP đã trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp đối với 4 đồng chí đạt danh hiệu GMTTB toàn quân năm 2020. 

Vinh danh các gương mặt trẻ toàn quân là sự động viên, khích lệ lớn để bản thân họ nói riêng, tuổi trẻ quân đội nói chung tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tích mới, đỉnh cao mới. 

Năm 2020, Thiếu tá Trần Việt Hải (Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng - Thiết giáp) cùng đồng đội xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games). Chiến công đó cùng nhiều thành tích đạt được  giúp Trần Việt Hải vượt qua nhiều ứng viên, giành danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

Hải cho biết, đây là lần thứ 3 anh được cấp trên tin tưởng giao trọng trách là trưởng một kíp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games. Xác định rõ niềm vinh dự đi đôi với trách nhiệm, tôi đặt ra quyết tâm cao nhất, luôn thi đấu hết mình vì truyền thống của quân đội, của binh chủng.

Không chỉ giỏi chuyên môn, Trần Việt Hải còn tích cực nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo. Các sáng kiến của anh, như: “Cờ chỉ huy tập chiến thuật ngày đêm”; “Giá đỡ bình điện gầm xe T54, T55” đều được ứng dụng vào quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, đạt hiệu quả cao.

Thành tích ấn tượng của Thiếu tá Lê Văn Chung, Thuyền trưởng tàu 490 (Vùng 4 Hải quân) là chỉ huy tàu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và các nhiệm vụ khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Anh còn tham gia hội thi tàu tốt và đoạt giải nhất ngành khí tài, tham gia đi biển và thực hành bắn đạn thật đạt giỏi. 

Đặc biệt, trong cơn bão đổ bộ vào miền Trung tháng 10/2020, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Lê Văn Chung đã chỉ huy tàu làm tốt công tác chuẩn bị, khắc phục khó khăn, vượt qua sóng gió, tìm kiếm cứu nạn 1 tàu cá, đưa 3 ngư dân về bờ bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tập thể tàu được cấp trên biểu dương, được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tặng Bằng khen.

Năm 2020, Nguyễn Quốc Khánh, nhân viên kỹ thuật, Tổ trưởng chuyên môn, Phòng Cơ điện, Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có hai công trình được lựa chọn tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); hai sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. 

5 năm qua, anh chủ trì thực hiện 7 công trình cơ khí hóa - tự động hóa, 9 giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đồng tác giả và tham gia thực hiện hai công trình cơ khí hóa - tự động hóa với tổng giá trị làm lợi khoảng 16 tỷ đồng/năm. 

Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, Khánh giữ vai trò tham gia chính trong các nhiệm vụ của dự án pháo hoa (chuyển giao dây chuyền liều phóng cho nước bạn). Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, được BQP nghiệm thu và bàn giao cho bạn; góp phần khẳng định trình độ, năng lực khoa học, kỹ thuật của cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z121. 

Anh còn là thành viên công trình cấp Nhà nước: “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất thuốc nổ nhũ tương trên dây chuyền (EEPL) của Tập đoàn EPC (Cộng hòa Pháp) dùng cho khai thác khoáng sản lộ thiên”. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối năm 2019, góp phần đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm kinh tế chủ đạo của nhà máy, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động. 

Đây cũng là dây chuyền thiết bị được đánh giá hiện đại bậc nhất tại nhà máy nói riêng và trong khu vực nói chung về công nghệ sản xuất thuốc nổ nhũ tương tính đến thời điểm hiện tại.

Đọc thêm