'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, các đoàn viên, thanh niên trên khắp cả nước đã và đang thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện bằng rất nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, góp phần chung tay vào công cuộc phòng chống dịch bệnh.
Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch.
Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Sức trẻ cống hiến

Trưa nắng, tại chốt chặn phòng chống dịch bệnh trên đường đê Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội (đoạn giáp ranh Đại lộ Thăng Long), một cô gái nhỏ nhắn trong màu áo xanh tình nguyện đang hết mình hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế. Chạy qua chạy lại nhiều giờ liên tục giữa trưa nắng nóng, Nguyễn Thị Thu Ngân (tình nguyện viên thôn 5) vẫn nở nụ cười: “Ngay khi nhận được lời kêu gọi từ Đoàn Thanh niên xã, tôi đã cùng các bạn xung phong tham gia trực chốt. Biết là nguy hiểm nhưng với tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, tôi muốn đóng góp một chút công sức chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Chiếc áo màu xanh trên người đã ướt đẫm mồ hôi, hơn 22h, đoàn viên Phạm Duy Dương (thôn 4) vẫn tận tụy kiểm tra từng giấy đi đường của người qua chốt. Chia sẻ về công việc đang làm, anh cho hay ban đầu còn bỡ ngỡ khi xử lý tình huống, nhưng dần đã quen và thành thục.

Ở khắp các địa phương, tuổi trẻ đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện, sẵn sàng tham gia các công việc xã hội. Theo ông Nguyễn Văn Hướng (thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Song Phương), sự đồng hành của các lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện (TNTN) đã hỗ trợ đắc lực giúp lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Tại tâm dịch TP HCM, Đào Thị Trúc Vi (sinh viên năm 3 Đại học Luật TP) cho biết đã tham gia làm tình nguyện viên thông qua nhóm GO VOLUNTEER!, nhóm chính thức điều hành các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP của Thành Đoàn TP. “Chúng tôi không nề hà gì. Mọi người tham gia ở đây không phải chuyên gia nên đôi khi cũng bị sai sót, bị phê bình rút kinh nghiệm; nhưng ai cũng vui vẻ tiếp tục cố gắng phấn đấu, giữ tinh thần vững vàng, giữ vững nhiệt huyết, mong muốn cống hiến hết mình”.

Nói về sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Hà (Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) nói: “Tôi đã có 14 ngày trực tiếp chỉ huy tổ công tác đặc biệt của Huyện ủy tại đơn vị có dịch bệnh bùng phát phải thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16. Các tình nguyện viên, thanh niên tiên phong xung kích đăng ký tham gia, cho thấy tinh thần hăng hái, nhiệt huyết của tuổi trẻ”.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo

Theo thống kê sơ bộ của Trung ương Đoàn, đến nay đã có 28.393 đội hình tình nguyện hỗ trợ các khu cách ly tập trung, 41.950 đội hình hỗ trợ trực chốt, điều phối và đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế cho người dân; 160.163 đội hình tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống Covid-19 được thành lập. Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch là gần 1,6 triệu người. Trung ương Đoàn đã tổ chức thành lập 43 đội hình tình nguyện hỗ trợ 43 chốt giao thông lưu thông hàng hoá ở 19 tỉnh, thành phía Nam.

Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch là gần 1,6 triệu người.

Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch là gần 1,6 triệu người.

Tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, anh Hà cho biết, Huyện Đoàn đã thành lập Đội hình TNTN phản ứng nhanh với 40 tình nguyện viên là những TNTN viết đơn xin tham gia công tác phòng, chống dịch. Các tình nguyện viên thường xuyên luân phiên nhau trong việc tham gia hỗ trợ cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực chốt, hỗ trợ bà con nông dân trong việc thu hoạch rau; hỗ trợ chuyển rau, nhu yếu phẩm cho bếp ăn khu vực cách ly của huyện; hỗ trợ tiêm vaccine; hỗ trợ các xã trong việc vận chuyển rau cho nhân dân.

Theo TP HCM, Thành Đoàn TP đã kết nối và điều phối 20.712 tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch, 319 đội hình phản ứng nhanh ở tất cả phường, xã, thị trấn với 32.831 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Những việc làm, hoạt động ý nghĩa, thiết thực của các tổ chức Đoàn từ Trung ương đến cơ sở đã khẳng định tinh thần nhiệt huyết, năng động và trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong cả nước không quản ngại khó khăn, luôn tiên phong, tình nguyện vì cộng đồng, góp sức trẻ chung tay đẩy lùi dịch bệnh bệnh; thể hiện tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Đọc thêm